Truyền thông Pakistan đưa tin, chính quyền nước
này phản đối một thoả thuận vũ khí trị giá 2,9 tỉ USD vừa được Nga và Ấn Độ ký
kết hôm 25.12 trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ của Tổng thống Nga
Vladimir Putin.
![Pakistan phản đối hợp đồng vũ khí 2,9 tỷ USD của Nga và Ấn Độ](http://image.baotayninh.vn/news/2012/20121228/fckimage/60491473844767_pakistan.jpg) |
Tổng thống Nga Putin
gặp Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh trong chuyến công du New Delhi
hôm 25.12. Ảnh:
businesstoday |
Căn cứ vào thông tin được công bố, Nga sẽ cung
cấp cho Ấn Độ phụ tùng để tự lắp ráp 42 chiến đấu cơ Su-30MKI chuẩn Super Sukhoi
trị giá 1,6 tỷ USD, và Ấn Độ cũng chi 1,3 tỷ USD mua 71 trực thăng đa nhiệm
Mi-17V-5. Cùng với hợp đồng mua vũ khí mới, Nga và Ấn Độ còn đạt được thỏa thuận
thành lập công ty liên doanh giữa Helicopters Russia và Elcom Systems Private
Limited.
Bình luận về hợp đồng vũ khí khổng lồ trên,
người phát ngôn văn phòng Bộ Ngoại giao Pakistan Moazzam Ahmad Khan nói với các
phóng viên tại thủ đô Islamabad rằng, bất kỳ điều gì có thể châm ngòi cho cuộc
chạy đua vũ trang sẽ không tốt cho tương lai của khu vực.
Trả lời câu hỏi về dự án đường ống dẫn gas từ
Iran đến Pakistan, ông Moazzam Ahmad Khan cho biết, Pakistan là một quốc gia
thiếu hụt năng lượng và việc tìm giải pháp có năng lượng ít tốn kém là mối quan
tâm của Pakistan.
Quan hệ song phương giữa Pakistan và Ấn Độ
lạnh nhạt bốn năm trước đây sau khi các phần tử vũ trang có căn cứ tại Pakistan
thực hiện những cuộc tấn công khủng bố tại Mumbai, Ấn Độ giết chết 166 người.
Ấn Độ đã đổ lỗi cho tổ chức phiến quân
Lashkar-e-Taiba có căn cứ tại Pakistan đứng sau vụ tấn công khủng bố trên, đồng
thời tố cáo Pakistan trợ giúp các tay súng thực hiện vụ tấn công; tuy nhiên,
phía Pakistan đã phủ nhận cáo buộc.
THUÝ TRINH
Theo
THX