Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Quân đội Pakistan chiếm một thành trì quan trọng của tàn quân Taliban và Al-Qaeda ở vùng biên giới Afghanistan sau khi tiêu diệt 75 phiến quân địa phương và nước ngoài.

Phát biểu với báo giới hôm 2.3, Thiếu tướng Tariq Khan cho biết: “Những binh lính Pakistan đầu tiên đến Damadola sau một hoạt động quân sự gần đây và quốc kỳ Pakistan đã được kéo lên lần đầu tiên tại khu vực này kể từ khi đất nước độc lập năm 1947”.
Damadola, thuộc huyện Bajaur gần biên giới Afghanistan, là hiện trường của vụ không kích của máy bay Mỹ năm 2006 nhằm vào nhân vật số 2 của Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri, tuy nhiên Al-Zawahiri đã trốn thoát sau đó.
Mỹ đang thúc ép Pakistan diệt trừ tàn quân Taliban và các tổ chức liên quan đến mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, vốn đang ở vành đai bán tự trị của họ để âm mưu tấn công chống cuộc chiến của quân đội phương Tây tại Afghanistan.
![]() |
Binh lính Pakistan kiểm tra một đường hầm do Taliban xây dựngở Damadola. Ảnh: Reuters |
Cũng trong ngày 2.3, lực lượng Taliban ở Pakistan đã lên tiếng xác nhận, Mohammed Qari Zafar – một thủ lĩnh cấp cao bị truy nã trong vụ đánh bom làm nhiều người chết năm 2006 nhằm vào lãnh sự quán Mỹ ở Karachi đã bị giết trong một vụ tấn công tên lửa ở tây bắc Pakistan. Vụ tấn công tình nghi do Mỹ tiến hành.
Đây được xem là thắng lợi mới nhất từ chương trình máy bay không người lái của Mỹ tại Pakistan. Kể từ năm 2004 đến nay, máy bay không người lái đã tiến hành hơn 100 vụ tấn công tên lửa gần biên giới Afghanistan, tiêu diệt một vài thủ lĩnh cấp cao của Taliban và Al-Qaeda.
Trong một thông báo gửi đến các phóng viên địa phương, Taliban mô tả Zafar là một chiến binh tử vì đạo và thề sẽ trả thù cho cái chết của ông. Thông báo nhấn mạnh: “mujahideen sẽ tấn công chính phủ Pakistan ở bất kỳ nơi nào trên cả nước để trả thù cho cái chết của ông”.
Zafar, nhân vật cấp cao của nhóm phiến quân Lashkar-e-Jhangvi có liên quan đến mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, đã sắp đặt vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào lãnh sự quán Mỹ ở Karachi, tháng 3.2006, làm quan chức ngoại giao Mỹ, David Foy và 3 người Pakistan khác thiệt mạng. Ngoài ra, Zafar cũng được cho là kẻ chủ mưu vụ đánh bom xe tại khách sạn Marriott ở thủ đô Islamabad hồi tháng 9.2008 làm chết 54 người. Washington đã treo giải thưởng trị giá 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến bắt giữ Zafar.
THUÝ TRINH
(Theo AFP/AP)