Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Pakistan: Tên lửa Mỹ làm 13 người thiệt mạng
Thứ bảy: 05:30 ngày 19/06/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Mỹ thường xuyên dùng tên lửa tấn công để xoá sạch các mục tiêu Al-Qaeda và Taliban tại vùng Tây Bắc Pakistan, đặc biệt là các vùng bộ tộc vô chính phủ.

Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani (phải) chào đón Đặc sứ Mỹ Richard Holbrooke tại thủ đô Islamabad, Pakistan hôm 19.6. Ảnh: AP

Khoảng 13 người bị thiệt mạng trong một vụ tấn công tên lửa hôm 19.6 tại một vùng bộ lạc phía tây bắc Pakistan, nơi một vài nhóm phiến quân Taliban tìm cách tấn công quân đội Mỹ - NATO ở bên kia biên giới Afghanistan.  

Nguồn tin tình báo cho biết, tên lửa dường như được bắn từ máy bay không người lái, đã tấn công một ngôi nhà tại làng Haider Khel, gần thị trấn Mir Ali thuộc vùng Bắc Waziristan.

Theo ông Noor Mohammad, một quan chức địa phương, có ít nhất 13 người chết trong vụ tấn công. Trong khi đó, các quan chức tình báo cho rằng, có một vài người nước ngoài nằm trong số những người thiệt mạng. Tuy nhiên, quốc tịch và nhận diện chính xác các nạn nhân vẫn chưa rõ ràng.

Một vụ nổ bom bên vệ đường nhằm lực lượng cảnh sát tại vùng Dera Ismail Khan, một nơi khác của vùng tây bắc bất ổn của Pakistan làm 1 dân thường thiệt mạng và 8 người khác bị thương, bao gồm 6 nhân viên cảnh sát và 2 dân thường. Vụ đánh bom cho thấy, phiến quân Hồi giáo vẫn tiếp tục hành động bất chấp các vụ tấn công tên lửa của Mỹ và các chiến dịch quân sự truy quét phiến quân của chính phủ Pakistan.

Cùng ngày, một nhóm phiến quân đã xả súng vào xe chở ông Abdul Wahab, cảnh sát trưởng thành phố Quetta, phía tây nam Pakistan, khiến ông Abdul Wahab bị thương nặng.

Các vụ tấn công xảy ra đúng thời điểm đặc sứ Mỹ Richard Holbrooke có cuộc gặp với Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani tại thủ đô Islamabad, nhằm hối thúc Pakistan ủng hộ cho những hoạt động hỗ trợ an ninh của Mỹ tại Afghanistan.

Mỹ thường xuyên dùng tên lửa tấn công để xoá sạch các mục tiêu Al-Qaeda và Taliban tại vùng Tây Bắc Pakistan, đặc biệt là các vùng bộ tộc vô chính phủ, nơi nhiều phần tử nổi dậy đang ẩn náu.

Pakistan nhiều lần công khai phản đối các vụ tấn công trên, cho rằng đây là hành vi xâm phạm chủ quyền của họ. Tuy nhiên, người ta cho rằng chính phủ Pakistan ngầm tiếp tay cho một số vụ tấn công tên lửa.

TRINH DƯƠNG

(Theo AP)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục