Thể thao   Quốc tế

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Paralympic Tokyo 2020: HCV đầu tiên có chủ 

Cập nhật ngày: 25/08/2021 - 20:24

Tay đua xe đạp người Australia, Paige Greco, trở thành chủ nhân huy chương vàng đầu tiên của Paralympic Tokyo 2020 sau khi giành chiến thắng ở nội dung đua xe đạp hạng C1-3 cự ly 3.000 m lòng chảo nữ vào ngày 25/8.


VĐV Australia Paige Greco (giữa) giành HCV nội dung đua xe đạp hạng C1-3 cự ly 3.000m tiếp sức nữ tại Paralympic Tokyo 2020, ở Izu, Nhật Bản, ngày 25/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

VĐV Greco đã hoàn thành cự ly 3.000 m trong 3 phút 50,815 giây trong trận chung kết diễn ra tại Izu Velodrome ở Izu thuộc tỉnh Shizuoka, xô đổ kỷ lục thế giới hạng C3 là 3 phút 52,283 giây mà chính cô thiết lập chỉ vài giờ trước ở vòng loại.

VĐV Australia Paige Greco thi đấu ở nội dung đua xe đạp hạng C1-3 cự ly 3000m tiếp sức nữ tại Paralympic Tokyo 2020, ở Izu, Nhật Bản, ngày 25/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Huy chương bạc thuộc về VĐV Wang Xiaomei của Trung Quốc với thành tích 3 phút 54,975 giây, trong khi tay đua người Đức Denise Schindler giành được huy chương đồng với thành tích 3 phút 55,120 giây.

Nguồn TTXVN