Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu chiến binh Châu Thành:

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong phòng, chống dịch 

Cập nhật ngày: 05/08/2021 - 09:42

BTNO - Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, những ngày qua, dù tuổi cao, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) huyện Châu Thành vẫn tình nguyện đăng ký tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Đội tuyên truyền lưu động của Hội CCB xã An Bình.

Sau một ngày trực ở chốt trên tuyến biên giới, đêm xuống, ông Nguyễn Thanh Binh (62 tuổi, hội viên CCB ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long) ngã lưng trên chiếc giường xếp đặt tại chỗ. Ông nói: “Thời chiến lấy lá cây làm chiếu, tán cây làm màn còn chịu đựng được, nay nằm võng hoặc giường xếp trong lều là thoải mái lắm rồi”.

Với tinh thần còn sức là còn cống hiến, Chủ tịch Hội CCB xã Hoà Hội Kiều Văn Hùng (65 tuổi, từng tham gia bảo vệ biên giới phía Bắc) chia sẻ, khi biết ông xung phong tham gia trực chốt kiểm dịch khu vực biên giới trong xã, vợ con ông rất lo lắng, ông trấn an cả nhà rằng, thời chiến còn không sợ, thời bình không có lý do gì lại ngại đóng góp. 

Ông Nguyễn Văn Long, 60 tuổi, Chủ tịch Hội CCB xã An Bình cho biết: “Với phương châm mỗi CCB là một tuyên truyền viên, tổ chúng tôi điều khiển xe máy gắn theo loa tuyên truyền đi đến các khu dân cư tự quản thông báo tình hình dịch bệnh, vận động người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, không ra khỏi nhà để bảo đảm an toàn cho gia đình và cộng đồng, nâng cao ý thức phòng dịch". 

Theo ông Thái Văn Thông- Chủ tịch Hội CCB huyện Châu Thành, toàn huyện có 39 tình nguyện viên là CCB đăng ký trực tại 5 chốt phòng chống dịch và giữ gìn an ninh trật tự khu vực phong toả; tham gia tổ tuyên truyền, tổ phòng chống dịch tại các ấp, khu phố. Trong công tác tuyên truyền, các cấp Hội phát hơn 380 tờ rơi cho người dân, điều tra khai báo y tế 132 gia đình, vận động 15 công nhân trở về địa phương khai báo y tế theo quy định; tham gia giám sát cách ly y tế tại nhà đối với 1 trường hợp.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn vận động gần 26 triệu đồng, 3.000 kg gạo, hơn 10.000 kg rau củ quả và mì gói, nước tương, đường, bột nêm; 630 kg nhãn và 161 phần quà (trị giá hơn 38 triệu đồng) chăm lo cho lực lượng phòng chống dịch và người dân gặp khó khăn trong mùa dịch...

Cán bộ, hội viên CCB Châu Thành đã và đang thắp lên ngọn lửa đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, lan toả hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, góp sức cùng chính quyền địa phương đẩy lùi dịch bệnh.

Hà Quang