Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Phái đoàn Nga và Ukraine xúc tiến đàm phán
Thứ sáu: 08:26 ngày 16/05/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
Các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine từng diễn ra tại TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2022 nhưng nhanh chóng đổ vỡ

Phái đoàn Nga ngày 15-5 đã đến TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Phái đoàn này do Trợ lý Điện Kremlin Vladimir Medinsky dẫn đầu. 

Các thành viên khác gồm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Fomin; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mikhail Galuzin; người đứng đầu Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng vũ trang Nga Igor Kostyukov. Một nhóm chuyên gia Nga cũng được cử đến Istanbul.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp với các quan chức cấp cao vào cuối ngày 14-5 (giờ Moscow) đề thảo luận về cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài phái đoàn nói trên, cuộc họp còn có sự hiện diện của Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov…

Lực lượng an ninh đứng gác tại cung điện Dolmabahce, nơi dự kiến diễn ra đàm phán giữa các phái đoàn Nga và Ukraine, ở TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15-5. Ảnh: AP

Cũng trong ngày 15-5, phái đoàn Ukraine đã đến thủ đô Ankara - Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài Tổng thống Volodymyr Zelensky, thành phần phái đoàn này còn có Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak...

Tổng thống Zelensky cho biết sẽ đưa ra các quyết định tiếp theo về vấn đề đàm phán với Nga sau cuộc gặp Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của nước chủ nhà tại Ankara. Một quan chức Ukraine cũng cho hãng tin AP biết sau cuộc gặp này, thông tin chi tiết về việc liệu phái đoàn Ukraine có gặp phía Nga hay không, cũng như thời gian và địa điểm cụ thể của cuộc gặp, nếu có, sẽ trở nên rõ ràng.

Ukraine và các đồng minh châu Âu đã kêu gọi Điện Kremlin đồng ý một lệnh ngừng bắn toàn diện, vô điều kiện trong 30 ngày như bước đầu hướng tới hòa bình. Tuy nhiên, Tổng thống Putin vào cuối tuần rồi gần như bác bỏ đề xuất này, thay vào đó đề xuất tiến hành đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine.

Điện Kremlin gọi đề xuất đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ là "sự khởi động lại" của các cuộc đàm phán hòa bình từng diễn ra tại Istanbul trong những tuần đầu của cuộc xung đột hồi năm 2022 nhưng nhanh chóng đổ vỡ. Phái đoàn Nga khi đó cũng do ông Vladimir Medinsky dẫn đầu.

Vòng đàm phán năm 2022 đã đưa ra một bản dự thảo hiệp ước, trong đó đề xuất cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine để đổi lấy việc nước này giữ trung lập và chấp nhận các hạn chế đối với quân đội thường trực. Tuy nhiên, theo đài RT, Kiev sau đó đã bác bỏ thỏa thuận này.

Nga cho biết chương trình nghị sự cốt lõi của mình cho các cuộc đàm phán tại Istanbul vẫn không thay đổi kể từ năm 2022. Moscow tin rằng một nền hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu giải quyết được các nguyên nhân gốc rễ của xung đột, trong đó có ý định gia nhập NATO của Ukraine.

Đề xuất mới nói trên của ông Vladimir Putin được đưa ra sau hơn 3 tháng diễn ra các nỗ lực ngoại giao do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Tuy nhiên, chính quyền ông Donald Trump trong những tuần gần đây đã ám chỉ rằng họ có thể rút khỏi nỗ lực hòa bình nếu không sớm có tiến triển cụ thể.

Trước khi đến Ankara, ông Zelensky cho biết sẵn sàng gặp trực tiếp ông Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về việc chấm dứt cuộc xung đột. Tổng thống Mỹ cũng thúc giục ông Putin và ông Zelensky gặp nhau tại TP Istanbul. Ông Donald Trump cũng tuyên bố nếu ông Putin có mặt, ông cũng sẽ hiện diện. Tuy nhiên, cuối cùng cả Tổng thống Nga và ông chủ Nhà Trắng đều không đến Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15-5.

Cùng ngày, theo đài RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov loại trừ khả năng Tổng thống Vladimir Putin tham gia các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev tại Istanbul trong tuần này. 

Ông khẳng định hiện không có bất kỳ sự chuẩn bị nào để tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Istanbul trong những ngày tới. Ông Peskov đưa ra tuyên bố này không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã cân nhắc việc đến Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 16-5 "nếu có điều gì đó xảy ra". 

Dồn dập hoạt động ngoại giao

Sau khi phía Nga công bố danh sách phái đoàn đến Istanbul, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với đài NBC News rằng các đặc phái viên cấp cao của Mỹ là Steve Witkoff và Keith Kellogg, cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio, cũng đến đó để tham dự đàm phán.

Trước khi đến Istanbul, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 15-5 tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao NATO tại TP Antalya - Thổ Nhĩ Kỳ - sự kiện nhằm chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh mang tính bước ngoặt của liên minh quân sự này vào tháng tới.

Bên lề cuộc họp này, ông Rubio đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha hôm 14-5. Tại cuộc gặp, ông Sybiha tái khẳng định sự ủng hộ của Ukraine đối với các nỗ lực hòa giải của Tổng thống Donald Trump, cũng như kêu gọi Moscow "đáp lại những bước đi xây dựng" của Kiev hướng tới hòa bình.

Cùng ngày, ông Sybiha cũng gặp Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan để thảo luận về các nỗ lực thiết lập lệnh ngừng bắn và các bước đi hướng tới việc đạt được hòa bình bền vững với Nga. Ông Fidan đã bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán ở Istanbul có thể mở ra một chương mới.

Trong ngày 15-5, ông Sybiha cũng gặp gỡ những người đồng cấp châu Âu bên lề hội nghị NATO.

Hoàng Phương

Nguồn NLDO

Tin cùng chuyên mục