BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình:

Phải làm tốt công tác dân vận ngay từ cơ sở 

Cập nhật ngày: 19/08/2019 - 21:13

BTNO - Sáng 19.8, Đoàn công tác Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh về kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019.

Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Chính phủ có ông Phạm Viết Thanh- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Tân- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Thành Tâm- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cho biết, ngay từ đầu năm, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã ký kết kế hoạch phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh uỷ để triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền 2019.

Chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các cấp thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, đáp ứng nhu cầu, mang lại sự hài lòng cho người dân. Chỉ đạo phối hợp tổ chức đoàn khảo sát việc thực hiện công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ cơ sở tại 9 xã trên địa bàn 9 huyện, thành phố. Qua khảo sát đoàn nhận thấy cán bộ, công chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã có nhận thức tích cực hơn về công tác dân vận, dân vận chính quyền; gần dân và quan tâm hơn những nhu cầu chính đáng của người dân.

Về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh, so với cùng kỳ, 6 tháng qua, sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,5 %; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,2% và dịch vụ tăng 6,4%, riêng khu vực nông- lâm- thủy sản đạt 40,7%, bằng CK. Thu ngân sách đạt 65,1% dự toán, tăng 38,4%; kim ngạch nhập khẩu tăng 58,1%. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố, tăng 5 bậc so với năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân báo cáo công tác dân vận chính quyền của tỉnh tại buổi làm việc với đoàn công tác Chính phủ.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 663 triệu USD tăng 98,2% so cùng kỳ. Đưa vào vận hành thương mại 9 nhà máy điện mặt trời với công suất 668 MWp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân cũng nêu một số khó khăn, hạn chế của tỉnh trong thời gian qua, như xuất phát điểm thấp nên tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể, một số lợi thế chưa được khai thác, phát huy tốt; phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; các khu công nghiệp chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn vào sản xuất kinh doanh; hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp chưa rõ nét; an ninh trật tự trong nội địa và trên tuyến biên giới còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, tội phạm ma túy, số lượng người nghiện ma tuý gia tăng…

Bên cạnh đó, ông Phạm Văn Tân cũng cho biết thêm về điều kiện ngân sách của tỉnh hiện nay còn nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu đầu tư trên địa bàn tương đối lớn nên không có khả năng bố trí vốn đầu tư cho các dự án, rất cần sự hỗ trợ từ Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đóng góp ý kiến tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ sự hài lòng khi thấy các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục- đào tạo, khoa học công nghệ ở Tây Ninh tiếp tục chuyển biến tích cực.

Đời sống dân cư được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo tính đến đầu năm 2019 kéo giảm còn 2,54% (số hộ nghèo và cận nghèo còn lại là 7.609 hộ/20.371 nhân khẩu). Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện và đã có 36/80 xã (45%) đạt chuẩn nông thôn mới… Đây chính là biểu hiện sinh động của việc tỉnh đã làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân ngay từ cơ sở.

Phó Thủ tướng biểu dương Tây Ninh từ việc tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, số lượt người và số vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân qua hoạt động tiếp công dân đã giảm, nhất là số khiếu nại đông người (giảm 33%). Qua đây, đã tiếp nhận 286 vụ việc, vận động rút 4 đơn, đưa ra hòa giải 282 vụ việc; hòa giải thành 213/282 vụ việc, đạt 75,5%; 69 vụ việc không thành đã chuyển cấp trên giải quyết.

“Tỉnh Tây Ninh phải tiếp tục tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên biên giới”- Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nêu một số kiến nghị của tỉnh.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, Tây Ninh cần phải tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, vì so với khu kinh tế trọng điểm phía Nam vẫn còn thấp, cần phải có quyết tâm lớn, tăng tốc để phát triển, không để tụt hậu so với các địa phương trong vùng.

Về việc tỉnh Tây Ninh kiến nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ ngành, đơn vị chức năng, phương liên quan phối hợp giải quyết nhanh chóng để Tây Ninh có điều kiện phát triển xứng tầm hơn nữa trong vùng Đông Nam bộ.

Đức An