Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Pháp lộ bí mật về những thử nghiệm hạt nhân trên cơ thể người
Thứ tư: 07:39 ngày 17/02/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Các cuộc thí nghiệm được tiến hành trên khoảng 300 lính bộ binh và lính xe tăng Pháp ở sa mạc Sahara của Algeria vào khoảng thời gian từ năm 1960 đến 1966.

Hình ảnh vụ nổ thử nghiệm hạt nhân của Pháp tại quần đảo Polynesia năm 1971

Ngành truyền thông Pháp vừa tiết lộ một bí mật gây sốc về những thí nghiệm hạt nhân của nước này trong những năm 1960. Theo đó, Pháp đã tiến hành thử nghiệm hạt nhân trên người những quân nhân để nghiên cứu phản ứng của chất phóng xạ với cơ thể người.

Một tài liệu dày 260 trang vừa được đăng trên tờ báo Le Parisien hôm 15.2 cho biết, các cuộc thí nghiệm được tiến hành trên khoảng 300 lính bộ binh và lính xe tăng Pháp ở sa mạc Sahara của Algeria vào khoảng thời gian từ năm 1960 đến 1966. Báo cáo này dường như được viết bởi một trong vài quan chức quân đội vào năm 1998 sau khi các cuộc thử nghiệm hạt nhân chính thức bị Tổng thống Jacques Chirac nghiêm cấm.

Theo báo cáo trên, các cuộc thí nghiệm nhằm nghiên cứu khả năng tiến hành những hoạt động phòng thủ và tiến công trong một vùng bị ô nhiễm. Các quan chức quân đội Pháp định “nghiên cứu những tác động của vũ khí hạt nhân lên con người về mặt tâm sinh lý”.

Vào ngày 25.4.1961, các binh lính được lệnh đi chân trần đến một vị trí mà người ta vừa cho nổ một quả bom hạt nhân 20 phút trước đó. Họ phải đi qua đoạn đường 2km, quan sát sự tàn phá do vụ nổ gây ra từ một khoảng cách 1,1km và dừng ở vị trí cách tâm của vụ nổ 0,7km. Một giờ sau đó, một xe tuần tra được cử đến “điểm zero”. Họ chỉ dừng cách tâm vụ nổ 275m.

Báo cáo trên nhận định, các cuộc thí nghiệm chứng tỏ, binh lính “có thể tiếp tục chiến đấu vì họ không bị tổn hại nghiêm trọng về mặt tinh thần”. Tóm lại, trong trường hợp xảy ra chiến tranh, thì cần phải tiến hành cuộc tấn công hạt nhân trực tiếp để vô hiệu hoá kẻ thù.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Herve Morin không bình luận về báo cáo trên, ông nói là không biết gì về việc đó. Ông cũng nhấn mạnh một điều luật của nước này quy định phải bồi thường cho những nạn nhân của các cuộc thử nghiệm hạt nhân.

Hồi tháng 3.2009, ông Morin nói rằng, bộ của ông sẽ chi khoảng 10 triệu euros (13,6 triệu USD) hằng năm để bồi thường cho những nạn nhân của các cuộc thử nghiệm hạt nhân trong thời gian 1960-1966 ở sa mạc Sahara và quần đảo Polynesia có liên quan đến khoảng 150 quân nhân Pháp.

Theo các báo cáo truyền thông, những cuộc thử nghiệm hạt nhân trên đã ảnh hưởng đến khoảng 2.000 cư dân Polynesia, bao gồm 600 trẻ em dưới 15 tuổi.

THUÝ TRINH

(Theo RIA Novosti)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục