Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Dư luận cho rằng Pháp đã vi phạm Nghị quyết cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với quốc gia Bắc Phi này.

Trong những ngày qua, cộng đồng quốc tế tỏ ra lo ngại trước việc Pháp thiết lập cầu hàng không vận chuyển vũ khí cho quân nổi dậy tại Libya. Dư luận cho rằng Pháp đã vi phạm Nghị quyết cấm vận vũ khí của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đối với quốc gia Bắc Phi này.
Hôm 30.6, trả lời phỏng vấn của giới báo chí, Đại sứ Pháp tại LHQ, ông Gerard Araud cho biết, việc Pháp cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy không vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của LHQ. Ông Araud biện minh rằng, mặc dù trang 9 Nghị quyết 1970 của Hội đồng Bảo an LHQ quy định cấm cung cấp vũ khí cho các phe tham chiến tại Libya, nhưng điều 4 của Nghị quyết 1973 lại quy định có thể dùng mọi biện pháp để bảo vệ dân thường, “bất chấp những quy định tại trang 9 nghị quyết 1970”. Theo các nhà phân tích đây chính là lỗ hổng để các nước phương Tây lợi dụng, viện trợ vũ khí cho phe nổi dậy. Phần lớn đều ngại bị dư luận chỉ trích, chỉ có Pháp là công khai thừa nhận.
![]() |
Phong trào phụ nữ ủng hộ Tổng thống Moammar Gadhafi tại Bani Walid, cách thủ đô Tripoli 200 km về phía đông nam. Ảnh: AP |
Trước đó, tờ Le Figaro trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Pháp đã thả dù khoảng 40 tấn vũ khí gồm tên lửa vác vai, súng trường tấn công, súng máy và tên lửa chống tăng và một số xe tăng hạng nhẹ cho quân nổi dậy ở vùng núi miền Tây Libya từ đầu tháng 6. Quyết định này được đưa ra sau một cuộc họp hồi tháng 4 giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Tham mưu trưởng của phe nổi dậy Libya, tướng Abdelfatah Younis. Tờ Le Figaro cũng cho biết họ đã được xem một tấm bản đồ quân sự mật cho thấy hai đường băng tạm thời ở thị trấn của quân nổi dậy đã được xây dựng để tiếp nhận máy bay nhỏ từ vùng Vịnh có thể đưa vũ khí tới gần mặt trận hơn.
Phản ứng trước thông tin này, khối quân sự NATO khẳng định họ không liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy. Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh quốc tế Anh, ông Gerald Howarth từ chối chỉ trích Pháp, chỉ nói rằng Anh sẽ không làm điều tương tự.
Tuy nhiên tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi tổ chức tại Guinea Xích đạo, Chủ tịch Uỷ ban châu Phi Jean Ping cho rằng, các loại vũ khí mà Pháp cung cấp cho quân nổi dậy chắc chắn sẽ rơi vào tay các phe nhóm khủng bố Al-Qaeda. Trước đó cũng đã có nhiều bằng chứng cho thấy quân nổi dậy bán khá nhiều vũ khí hạng nặng cho các phe nhóm Hồi giáo cực đoan, trong đó có nhánh Al-Qaeda trên bán đảo Ả-rập.
Đặng Hoàng Thái
(Theo Reuters)