Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống mua bán người
Chủ nhật: 11:26 ngày 18/12/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Năm 2011, Công an Tây Ninh đã phá 4 vụ buôn bán phụ nữ, bắt 19 đối tượng, giải cứu 14 nạn nhân, khởi tố 4 vụ với 10 bị can.

Bà Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Buổi lễ phát động do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với UBND và Hội LHPN tỉnh Tây Ninh tổ chức vào sáng ngày 18.12.2011, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu. Đến dự, về phía Trung ương, có bà Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cùng một số vị lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Ngoại giao, Trung ương Đoàn TNCS HCM. Về phía Tây Ninh, có ông Lê Minh Trọng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng với lãnh đạo các ban, ngành MTTQ, đoàn thể tỉnh và 1.000 đại biểu trong tỉnh. Đại biểu tỉnh bạn có lãnh đạo Hội LHPN, Công an, Bộ đội Biên phòng của Sóc Trăng và Bình Phước.

Thông tin tại buổi lễ cho biết: Hiện nay, tình hình tội phạm mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ, trẻ em diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng và quốc tế hoá, tập trung ở các nước nghèo, các nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, hằng năm, trên thế giới có từ 800.000 - 1 triệu người bị mua bán, 80% trong đó là phụ nữ, trẻ em. Tội phạm mua, bán người đã và đang trở thành vấn đề nóng bỏng, nhức nhối, là hiểm hoạ đối với loài người, được Liên Hiệp Quốc đưa vào chương trình phòng, chống mua bán người toàn cầu. Ở Việt Nam, mua bán người xảy ra ở nhiều tỉnh, song tập trung chủ yếu ở 3 tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia. Qua hơn 7 năm thực hiện chương trình 130/CP, cả nước xảy ra 8.287 vụ, với 4.151 đối tượng, số nạn nhân bị lừa bán là 5.307. Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, bọn tội phạm lợi dụng điều kiện địa hình để lừa gạt phụ nữ, trẻ em bán cho các chủ chứa mại dâm ở Campuchia. Một số đông nạn nhân bị bán sang các nước thứ ba như Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore. Chiêu bài mà bọn tội phạm thường dùng là giả đưa người đi tìm việc làm có thu nhập cao, hoặc môi giới lấy chồng nước ngoài, xuất khẩu lao động, cho, nhận con nuôi, thăm người thân, du lịch… Đặc biệt, thời gian gần đây, cơ quan chức năng phát hiện thêm các dịch vụ đẻ thuê, kết bạn, giả yêu để lừa bán học sinh trên mạng Internet.

Riêng ở Tây Ninh, từ năm 2005 - 2010, đã xác minh 228 lượt tin về buôn bán phụ nữ, triệt phá 30 vụ, bắt 118 đối tượng, giải cứu và tái hoà nhập cộng đồng 196 nạn nhân. Năm 2011, Công an Tây Ninh đã phá 4 vụ, bắt 19 đối tượng, giải cứu 14 nạn nhân, khởi tố 4 vụ với 10 bị can. 

Đoàn diễu hành trên đường xuyên Á

Trong bài phát biểu của mình, bà Trần Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam kêu gọi mỗi người dân hãy tự nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống buôn bán người, tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm, kịp thời báo cáo với chính quyền, đoàn thể địa phương nếu thấy dấu hiệu nghi ngờ mua bán người. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thảo cũng yêu cầu thực hiện một số biện pháp cần thiết để việc phòng chống mua bán người có hiệu quả hơn. Trong đó, đặc biệt lưu ý vai trò của Hội Phụ nữ các cấp: cần phải đi sâu vào dân, đẩy mạnh tuyên truyền bằng những hình thức linh hoạt, sáng tạo để nhân dân dễ tiếp thu và tích cực chủ động tham gia phòng, chống ngay trong chính gia đình mình.  

Sau lễ phát động, 550 đại biểu đại diện lực lượng tôn giáo, dân tộc, phụ nữ, Bộ đội Biên phòng, học sinh và nhân dân Bến Cầu cùng đoàn xe loa, câu lạc bộ mô tô Tây Ninh với cờ, khẩu hiệu đã đi diễu hành theo lộ trình từ sân lễ đến đường Xuyên Á- xã An Thạnh- ngã ba thị trấn Gò Dầu (huyện Gò Dầu) rồi trở về địa điểm xuất phát.

Đại Dương

 

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục