Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG:

Phát động Giải Búa Liềm Vàng lần thứ VII năm 2022 

Cập nhật ngày: 24/01/2022 - 17:29

BTNO - Hôm 21.1, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, bà Trương Thị Mai- Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương phát động Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng lần thứ VII năm 2022).

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho đại diện nhóm tác giả Phương Thúy-Viết Thắng của Báo Tây Ninh.

Trước đó, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước và chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ công bố và trao thưởng Giải Búa Liềm Vàng lần thứ VI năm 2021. Buổi lễ có sự tham dự của nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh- Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, các tác giả đạt giải.

“Với những kết quả có được của 6 mùa giải trước, sự vào cuộc tích cực của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân; sự hưởng ứng nhiệt tình, tâm huyết của các cơ quan báo chí, các nhà báo đối với sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, tôi tin tưởng rằng, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa Liềm Vàng lần thứ VII năm 2022) sẽ tiếp tục thành công, đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”- Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, năm 2022, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đứng trước những nhiệm vụ mới, yêu cầu cao hơn để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và các chủ trương của Đảng, nhất là Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, ‘‘tự chuyển hoá” với các yêu cầu cụ thể như sau: Mở rộng phạm vi, không chỉ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh mà còn bao gồm cả xây dựng hệ thống chính trị; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi, phải chủ động tiến công mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm suy thoái, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, là bước đột phá mới, cấp độ cao hơn, thái độ xử lý quyết liệt, nghiêm khắc hơn; kết hợp hài hoà giữa “xây” và “chống”; yêu cầu cao về đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi, “lợi ích nhóm”, quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý việc triển khai Kết luận số 21-KL/TW về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Trong đó, các cơ quan báo chí đóng vai trò quan trọng, là cầu nối để lan toả chủ trương, đường lối, quyết tâm của Đảng, mong muốn của Nhân dân.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI năm 2021 đã thành công tốt đẹp với hơn 70 tác phẩm, sản phẩm truyền thông được tôn vinh, hơn 2.000 tác phẩm tham gia dự thi. Các tác phẩm phản ánh sự đa dạng, phong phú, sáng tạo, thể hiện tâm huyết và mong muốn góp phần thiết thực, mang đến cho xã hội tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đó là "đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”. Nhiều tác phẩm được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phản ánh chân thực, toàn diện, đa chiều thực tiễn sinh động, chuyển tải nhiều thông điệp sâu sắc, ý nghĩa trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Đồng thời, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, cổ vũ của các cấp uỷ, tổ chức đảng, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân cùng với việc đề cao sứ mệnh, trách nhiệm, bản lĩnh của người làm báo đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới đã góp phần mở rộng quy mô, tiếp tục khẳng định uy tín của giải.

Trước đó, Ban Tổ chức Giải Búa Liềm Vàng lần thứ VI năm 2021 trao 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C, 30 giải khuyến khích và 10 giải chuyên đề. Đồng thời khen thưởng Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan báo chí có sản phẩm truyền thông sáng tạo tuyên truyền về xây dựng Đảng; 15 đơn vị là Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp uỷ và cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tuyên truyền, hưởng ứng giải Búa liềm vàng và 3 nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm báo chí đạt giải.

Loạt bài “Tôn giáo trong lòng dân tộc, vì dân tộc” của nhóm tác giả Phương Thuý - Viết Thắng, đơn vị Báo Tây Ninh đạt giải Khuyến khích.

Các tác phẩm đạt giải A:

1. Loạt bài: Khuyến khích, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo của nhóm tác giả: Ngọc Thanh, Lê Mậu Lâm, Bắc Văn , Việt Anh, Hồng Vân, Trịnh Dũng, Bông Mai, Thiên Lam, Văn Toán, Ngô Vương Anh, Đức Duy, Đăng Phi, Đông Hà, Nguyễn Trung, Thanh Phong, Minh Anh, Tấn Nguyên, Đặng Giang, Quang Dũng, Quang Thọ, Duy Linh (Báo Nhân Dân).

2. Phóng sự ảnh: Hành trình hơn 20 năm đi tìm hạt gạo ngon nhất thế giới, tác giả: Nguyễn Thanh Dũng (Báo Cà Mau).

3. Loạt bài: Khơi lên khát vọng Tả Phìn của nhóm tác giả: Lê Liên, Thu Hiền, Thế Long (Đài PTTH Lào Cai).

4. Loạt bài: Chủ động tiến công, chặt đứt gốc rễ tham nhũng, tác giả: Huy Hào (Báo Đầu tư).

5. Chùm bài: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của nhóm tác giả: Trần Minh, Hoàng Quý, Thái Hà, Văn Tuân (Ban Tổ chức Trung ương)- Tạp chí Xây dựng Đảng.

6. Loạt bài: Những giá trị cốt lõi về chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng sáng tạo của Việt Nam qua bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của nhóm tác giả: Nguyễn Phương Mai, Hoàng Thị Quỳnh Trang, Lê Quang Hiệu, Phùng Quang Anh, Lê Hoàng Linh, Tô Việt Dũng, Nguyễn Văn Lương, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Tiến Lâm (Đài Truyền hình Việt Nam).

Đức Tiến