Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn 5:

Phát động thi đua cao điểm 

Cập nhật ngày: 29/09/2020 - 08:57

BTNO - Ngày 28.9, Sư đoàn 5 tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống Sư đoàn (23/11/1965 – 23/11/2020) và 75 năm ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 - 10/12/2020).

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Như Quân, Phó Chính ủy Sư đoàn đã phát động thi đua cao điểm với chủ đề “75 ngày đêm, xung kích, sáng tạo, lập công, quyết thắng”.

Theo đó, đợt thi đua tập trung vào nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Các khối ký kết giao ước thi đua.

Song song đó, quán triệt, triển khai học tập, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Chi bộ các cấp gắn với thực hiện các mô hình “Đơn vị 3 nhất”, “Cán bộ đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”, “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, “Chi đoàn 4 tốt 1 nghiêm” đi vào chiều sâu thực chất..v..vv….

Duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”, tập trung hoàn thành kế hoạch, chương trình huấn luyện năm 2020 cho các đối tượng, tổ chức diễn tập các hình thức, thực hành diễn tập chặt chẽ, chất lượng và an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, kết quả kiểm tra 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có 80% trở lên khá, giỏi.

Nhân dịp này Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn đã tặng giấy khen cho 12 tập thể và 24 cá nhân vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, Quyết thắng”.

Lê Thuận