BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phật giáo TP.Tây Ninh tổng kết công tác phật sự năm 2018 

Cập nhật ngày: 11/01/2019 - 18:55

BTNO - Sáng 11.1, tại chùa Hiệp Long (phường 3, TP.Tây Ninh), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thành phố Tây Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2018 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2019.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 26 cơ sở tự viện với gần 120 vị tăng, trong đó có 2 ngôi chùa được công nhận di tích lịch sử văn hóa.

Lãnh đạo UBND thành phố Tây Ninh tặng bằng khen của Chủ tịch UBDN tỉnh cho GHPGVN thành phố Tây Ninh.

Năm 2018, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Tây Ninh đã làm tốt công tác phật sự, tích cực tham gia vào các hoạt động ích đạo, đẹp đời. Đồng thời, tuyên truyền vận động tăng ni, phật tử nói và làm theo hiến pháp, pháp luật; bài trừ mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phê phán các hành vi lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc gắn với giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đối với công tác an sinh xã hội, GHPGVN thành phố Tây Ninh cùng các tổ chức từ thiện, mạnh thường quân tặng nhiều suất quà, đóng góp quỹ khuyến học, xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phẫu thuật tim,… cho học sinh nghèo và hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá trên 9,3 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phật sự năm 2019, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Tây Ninh tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết; chủ động trong công tác thiện nguyện an sinh xã hội; phối hợp với địa phương phát triển và bảo tồn các khu di tích lịch sử văn hóa; thực hiện tốt cuộc vận động “xây dựng cơ sở tín ngưỡng” tham gia hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,…

Dịp này, GHPGVN thành phố Tây Ninh vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có đóng góp trong công tác an sinh xã hội của tỉnh năm 2018.

Vũ Nguyệt