Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh, Đội QLTT cơ động vừa lập biên bản kiểm tra một cơ sở kinh doanh ở xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh, phát hiện hơn 25.000 sản phẩm tiêu dùng không có chứng từ hợp lệ, trong đó nhiều mặt hàng có nhãn hiệu nước ngoài, nghi là hàng nhập lậu và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

.jpg)
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại hàng hóa tiêu dùng còn nguyên vẹn, chưa qua sử dụng, gồm dầu gội, sữa tắm, nước rửa chén, cà phê và một số mặt hàng khác.
Toàn bộ hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, nhiều sản phẩm có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài (xuất xứ: Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Campuchia), có dấu hiệu hàng hóa nhập lậu và không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, ngày 26/8/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Ngày 16/10/2025, qua quá trình kiểm tra, xác minh và làm việc với các cá nhân liên quan, Đội QLTT cơ động xác định số hàng hóa trên thuộc sở hữu của bà Tô Thị Ngọc Hương, ngụ ấp Bà Phổ, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh, có hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Thạnh, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Bà Nguyễn Thị Hiền - chủ hộ kinh doanh Bảy Nô được xác định không liên quan đến hàng hóa vi phạm.
Ngày 17/10/2025, Đội QLTT cơ động đã khảo sát và xác định giá trị của 35 mặt hàng, tổng cộng 25.745 đơn vị sản phẩm, làm căn cứ thành lập Hội đồng xác định giá trị hàng hóa để tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.
Đáng chú ý, qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện 11/35 mặt hàng vi phạm là hàng hóa được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. Đội QLTT cơ động đã làm việc với đại diện các chủ sở hữu nhãn hiệu để làm rõ nghi vấn hàng giả, xác định hành vi vi phạm và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Hiện vụ việc được Đội QLTT cơ động phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định./.
Thanh Tùng