BAOTAYNINH.VN trên Google News

CATN:

Phát hiện một vụ đổ trộm bùn thải công nghiệp 

Cập nhật ngày: 11/06/2018 - 16:23

BTNO - Hôm 10.6, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Tây Ninh phát hiện xe tải biển số 63C-112.90 đậu trên đường nhựa ở Hương lộ 2, ấp Tịnh Phong, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng trên xe có nhiều bùn đất sẩm màu, nghi là chất thải công nghiệp.

Hiện trường nơi ông Huy đã đổ lén bùn thải công nghiệp.

Quá trình làm việc, ông Ngô Trường Vĩnh Huy (sinh năm 1973, tạm trú ấp An Thới, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng)- chủ xe tải trên trình bày: vào ngày 9.6.2018, ông Huy kêu tài xế Nguyễn Hoàng Đức Phi Lâm đổ lén bùn thải công nghiệp xuống phần đất trống của ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1967, ngụ ấp Tịnh Phong, xã An Tịnh) và bị ông Dũng phát hiện.

Ông Dũng yêu cầu ông Huy phải hốt hết số bùn thải kia lên đem đi nơi khác. Sáng 10.6, ông Huy cho xe đến chở số bùn thải công nghiệp trên đất ông Dũng đem đi nơi khác thì bị lực lượng chức năng đến kiểm tra, lập biên bản.

Ngoài số bùn thải đổ trên phần đất của ông Dũng, ông Huy còn cho tài xế lén đổ bùn thải trên khu đất trước nhà của ông Phạm Văn Nhị (sinh năm 1972), ngụ cùng địa phương với ông Dũng.

Tổng số bùn thải công nghiệp do ông Huy đổ ra môi trường mà đoàn kiểm tra phát hiện được có trọng lượng gần 45 tấn.

Số bùn thải này ông Huy lấy từ Công ty cổ phần dệt Trần Hiệp Thành trong Khu công nghiệp Trảng Bàng. Thay vì chở đi xử lý đúng nơi quy định, ông Huy đã cho tài xế lén lút đổ ra môi trường.

Việc làm của ông Huy đã vi phạm về bảo vệ môi trường. Cơ quan chức năng đã lập biên bản và lấy mẫu bùn thải kiểm tra, đồng thời yêu cầu ông Huy khắc phục hậu quả, gom toàn bộ số chất thải trên đem đi xử lý đúng nơi quy định.

Nhất Minh- Phạm Công


Liên kết hữu ích