BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát hiện vụ chôn rác thải công nghiệp tại xã Hiệp Thạnh 

Cập nhật ngày: 09/07/2019 - 15:17

BTNO - Ngày 9.7, Công an huyện Gò Dầu phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xử lý một vụ chôn lấp 90 tấn rác thải công nghiệp tại ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 6.7, các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện 2 xe tải mang biển số 70C- 082.66, 25K- 1213 và 1 xe cẩu móc đất đang có hành vi chôn lấp rác thải.

Bãi chôn rác thải.

Lực lượng chức năng tạm giữ các phương tiện và mời làm việc 5 đối tượng có liên quan, gồm: Hà Thị Ngọc Huệ (sn 1979, ngụ khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu), Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1961, ngụ ấp Chánh, xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng), Trần Hữu Bình (sn 1986, ngụ ấp Xóm Mới, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu), Trần Thanh Tuấn (sn 1990, ngụ ấp 3, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu) và Tạ Đức Toàn (sn 1990, ngụ ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành); riêng ông Nguyễn Văn Đạt (ngụ phường An Phú, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) chưa làm việc được do ông không có ở địa phương.

Bước đầu điều tra xác định, từ ngày 1.7 đến ngày bị phát hiện, Công ty Phát Đạt Land, đóng tại xã Phước Đông, huyện Gò Dầu do ông Nguyễn Văn Đạt làm giám đốc, thuê những người trên vận chuyển rác thải từ kho ở ấp Thuận Tân, xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu về chôn để san lấp mặt bằng khoảng 1 ha là phần đất của ông Đạt tại ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh với tiền công 600.000 đồng một xe.

Xe tải chở rác bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hằng ngày, vào buổi chiều hoặc sáng, những tài xế này sẽ đến kho ở Thuận Tân vận chuyển rác đến điểm tập kết và chôn lấp rác theo như yêu cầu. Trung bình họ vận chuyển khoảng 5 xe một ngày. Đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã chôn 23 xe tải rác thải công nghiệp (gồm vải sợi, mủ, mút,...), với tổng trọng lượng khoảng 90 tấn. 

T.N


Liên kết hữu ích