Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát huy hơn nữa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Cập nhật ngày: 16/08/2024 - 08:24

BTNO - Phát biểu tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024 ở xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu vừa qua, ông Phạm Tất Thắng- Uỷ viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nhận định, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo đà phát triển kinh tế xã hội.

Ông Phạm Tất Thắng và ông Trương Nhật Quang- Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ tham quan gian hàng đặc sản của người dân xã Chà Là.

Nhiều nguy cơ, thách thức mới

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cho biết, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, đất nước ta cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức mới. Để duy trì và tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ông Phạm Tất Thắng đề nghị cấp uỷ, chính quyền các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong đó, cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra. Tập trung làm tốt việc lãnh đạo, điều hành công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Đề ra chủ trương, biện pháp hình thức và chỉ đạo các hoạt động gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua khác của địa phương.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cũng đề nghị Tỉnh uỷ, UBND và Ban Chỉ đạo 138 của tỉnh cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm về nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau như chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Ông Phạm Tất Thắng (giữa) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh, huyện, xã tại “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024 ở xã Chà Là.

Các ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an

Đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, ông Phạm Tất Thắng đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh quan tâm tổ chức bồi dưỡng tập huấn, chăm lo, thực hiện tốt chế độ, chính sách, điều kiện làm việc đối với lực lượng này, gắn công tác chính sách với công tác tư tưởng và công tác dân vận, bảo đảm cho từng đồng chí yên tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được huy động. Trước mắt, quan tâm đầu tư, trang bị trang phục cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sớm nhất. 

Chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong thực hiện các nghị quyết liên tịch về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, thu hẹp môi trường, điều kiện phát sinh tội phạm tệ nạn xã hội góp phần xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Đối với bà con Nhân dân, ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự nỗ lực của lực lượng Công an Nhân dân, ông Phạm Tất Thắng mong muốn bà con chủ động phát huy tinh thần trách nhiệm của mình, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, bà con Nhân dân giúp lực lượng Công an phát hiện đấu tranh tố giác và ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Quản lý giáo dục cảm hoá người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư hoà giải các tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân ngay từ cơ sở.

Đối với lực lượng Công an xã, ông Phạm Tất Thắng đề nghị luôn xác định phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những phong trào cách mạng của toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và lực lượng Công an Nhân dân làm nòng cốt.

Từ đó, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ chức xây dựng các phong trào, các mô hình theo hướng "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải" phù hợp với đặc điểm tính chất của từng địa bàn, lĩnh vực. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã kết hợp chặt chẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua khác ở địa phương để thu hút tập hợp đông đảo Nhân dân tích cực tự giác tham gia.

Đại Dương