Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân” 

Cập nhật ngày: 18/09/2021 - 01:18

BTN - Phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân”, lực lượng Công an đã và đang phối hợp với các cấp, ngành, địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần cùng cả nước vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

CSGT quét mã QR khai báo y tế của tài xế.

Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật để người dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ vai trò, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát huy sức mạnh “thế trận lòng dân”, lực lượng Công an đã và đang phối hợp với các cấp, ngành, địa phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” vận động nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần cùng cả nước vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo đảm an ninh trật tự gắn với phòng, chống dịch covid-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của Covid-19, Ban lãnh đạo Công an huyện Tân Châu bố trí trực chiến 100% quân số trong toàn lực lượng Công an huyện, Công an xã bán chuyên trách, tuần tra nhân dân, bảo vệ dân phố. Các lực lượng tham gia trực chiến ăn, nghỉ tại cơ quan, không tiếp xúc với người thân trong gia đình để hạn chế dịch bệnh lây lan.

Ðại diện Công an huyện Tân Châu cho biết, khi địa phương thực hiện giãn cách xã hội, đơn vị bố trí lực lượng chốt chặn tại 77 chốt (34 chốt dọc theo tuyến biên giới, 43 chốt nội địa) và 23 tổ tuần tra lưu động xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Qua đó, phát hiện, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 949 trường hợp, phạt tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Các đơn vị thành lập 16 tổ truy vết nhanh, hỗ trợ truy vết 323 F0, 617 F1, 881 F2, đề nghị phong toả vùng có dịch bệnh, ngăn chặn dịch lây lan rộng trong cộng đồng.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, đa số người dân chỉ ở trong nhà, tình hình tai nạn giao thông, tội phạm liên quan đến lĩnh vực tệ nạn xã hội, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản tại các khu dân cư giảm.

Từ ngày bùng phát dịch đến nay, trên địa bàn xảy ra 3 vụ trộm, 1 vụ chống người thi hành công vụ (chống lại lực lượng chốt kiểm dịch), 1 vụ lừa đảo (qua mạng). Công an huyện huy động lực lượng Công an xã, đặc biệt là xã biên giới Tân Hà, Tân Ðông, Suối Ngô, Tân Hoà tổ chức tuần tra, đến từng nhà người dân để phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm.

Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của lực lượng chức năng, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, lan toả đến cơ sở, bà con đồng tình ủng hộ. Từ nguồn tin của nhân dân, Công an phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vi phạm pháp luật.

Ðiển hình như vào khoảng 13 giờ ngày 5.9, anh N.T.K (sinh năm 1983) ngụ xã Tân Ðông, huyện Tân Châu phát hiện đối tượng lạ mặt, có biểu hiện nghi vấn điều khiển xe mô tô đến vườn chôm chôm của anh T.

Sau khi thông báo cho Công an xã, hai anh tiếp tục theo dõi, không để mất dấu, hỗ trợ lực lượng bắt giữ đối tượng cùng tang vật. Anh K cho biết: “Khi phát hiện đối tượng có hành vi chuẩn bị sử dụng trái phép chất ma tuý, tôi cố gắng bình tĩnh, làm theo chỉ dẫn của Công an, hy vọng có thể góp sức vào công tác phòng, chống tội phạm của địa phương”.

Phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19 và giữ gìn an ninh trật tự

Ðể phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công an huyện Châu Thành có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, bảo đảm ANTT.

Công an huyện tham mưu Huyện uỷ, UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của huyện xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm ANTT và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn các xã biên giới. 9 tháng qua, trên địa bàn huyện xảy ra 56 vụ việc vi phạm pháp luật hình sự, giảm 5 vụ so với cùng kỳ năm 2020; nổi lên là tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, lực lượng chức năng vào cuộc bắt 23 vụ 56 đối tượng, khởi tố 11 đối tượng.

Nhận thức vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng tập trung phổ biến các thông tin về phòng, chống tội phạm; duy trì hoạt động của các nhóm zalo tuyên truyền phòng, chống tội phạm trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trên địa bàn huyện, có 482 nhóm với hơn 9.500 thành viên tham gia.

Công an thường xuyên thông báo trên các nhóm zalo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, truy tìm đối tượng có lệnh truy nã, quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, cư trú và lao động bất hợp pháp. Những cách làm cụ thể, thiết thực được nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực cung cấp 57 tin báo liên quan đến công tác phòng, chống dịch, giúp Công an xử lý vụ việc kịp thời.

Chị Trần Thị Hà, ngụ thị trấn Châu Thành chia sẻ: “Việc tham gia vào nhóm zalo của tổ tự quản giúp tôi nắm bắt các thông tin mới về tình hình dịch bệnh. Công an thường xuyên cung cấp thông tin trên nhóm về thủ đoạn hoạt động của tội phạm, nhắc nhở bà con cảnh giác, tập trung phòng, chống dịch nhưng không chủ quan trước các loại tội phạm”.

Lãnh đạo Công an huyện Châu Thành thăm, tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ.

Trung tá Cao Minh Tấn- Ðội trưởng Ðội Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an huyện cho biết, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc tập trung triển khai các giải pháp, đẩy mạnh hoạt động của mô hình “Tổ dân cư tự quản”, “Xứ đạo an toàn về ANTT”, “Ðồng bào Khmer tự phòng, tự quản về ANTT”, “Tổ công nhân tuyên truyền phòng, chống tội phạm”, “Camera phòng chống tội phạm”… mang lại kết quả tích cực, bà con hưởng ứng nhiệt tình.

Trong đó, mô hình “Tuần tra nhân dân” được củng cố, nâng cao chất lượng, hỗ trợ Công an xã phòng, chống tội phạm; tham gia giải tán 137 nhóm thanh niên tụ tập về khuya, phá 85 tụ điểm cờ bạc trá hình, phối hợp xử lý 132 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch…

Sự đồng lòng của nhân dân trong phòng, chống Covid-19 cũng như việc thay đổi nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật là kết quả từ quá trình lực lượng chức năng bền bỉ tuyên truyền, vận động, đặc biệt là từ khi triển khai kế hoạch “Nâng cao chất lượng toàn diện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” làm điểm ở khu vực biên giới được triển khai sâu rộng.

Trong thời gian ngắn, Công an liên tiếp nhận được nhiều thông tin do người dân cung cấp về các đối tượng liên quan đến việc xuất, nhập cảnh trái phép. Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc, góp phần giữ vững ANTT khu vực biên giới, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Ðiển hình như vào khoảng 20 giờ ngày 28.6, 2 tài xế nhận tin báo của tổng đài taxi đón 6 người khách miền Bắc tại TP. Tây Ninh đi về huyện Châu Thành. Trong quá trình di chuyển, tài xế phát hiện khách trên xe trao đổi và có biểu hiện nghi vấn xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, đã báo tin cho Công an huyện bắt quả tang và xử lý theo thẩm quyền.

Ðể phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ lan toả, thời gian tới, Công an Châu Thành tập trung xây dựng xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị; củng cố, duy trì hoạt động ban điều hành các mô hình phong trào quần chúng; thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng Công an xã bán chuyên trách đủ số về số lượng, bảo đảm chất lượng; đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Phương Thảo