Xã hội   Xã hội

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát huy sức trẻ, chung tay phòng, chống dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 05/06/2021 - 15:34

BTN - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 được khởi động với những phần việc sôi nổi của tuổi trẻ tỉnh nhà. Trong đó, các hoạt động tuyên truyền, phòng, chống dịch Covid-19 được các cơ sở Đoàn chú trọng thực hiện. Đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tích cực chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Đoàn viên, thanh niên, dân quân xã Long Thành Nam chuẩn bị rau củ, quả cho bà con nhân dân trong khu vực cách ly. Ảnh: Lương Thanh

Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chia sẻ kịp thời và chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức: tuyên truyền trực quan, tuyên truyền sử dụng mạng xã hội. Các đơn vị tích cực vận động xã hội hoá thực hiện công tác phòng, chống dịch.

Để hạn chế tập trung đông người, lực lượng đoàn viên, thanh niên tổ chức các nhóm nhỏ cấp phát khẩu trang và các tờ rơi tuyên truyền lưu động tại các chợ, điểm dân cư, khu vực công cộng. Những ngày này, trên địa bàn thị xã Trảng Bàng, đoàn viên, thanh niên tích cực tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khắp các tuyến đường.

Với phương châm “Đi từng ngõ, đến từng hẻm”, đoàn viên, thanh niên tích cực tuyên truyền đến đông đảo người dân các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thông điệp 5K của Bộ Y tế… Ngoài ra, Thị đoàn Trảng Bàng còn thực hiện video clip tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với thông điệp chuyển tải vừa gần gũi, vừa sinh động. Qua đó, nhằm lan toả sâu rộng đến cộng đồng ý thức chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Tại chốt kiểm tra liên ngành kiểm soát người ra vào địa phận Tây Ninh đặt tại Suối Sâu (phường An Tịnh), mỗi ngày đều có khoảng 10 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng. Các tình nguyện viên trẻ tận tình hỗ trợ người dân thực hiện khai báo y tế bằng giấy và hướng dẫn cách quét mã “QR” để khai báo y tế điện tử.

 “Sắp tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện những phần việc hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh thông qua việc vận động trao tặng nhu yếu phẩm, thực hiện mô hình “Bữa cơm 0 đồng”. Qua đó, phát huy sức trẻ trong phòng, chống dịch Covid-19 bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực nhất”, anh Trương Văn Trường- Bí thư Thị đoàn Trảng Bàng cho biết thêm.

Đoàn viên, thanh niên thị xã Trảng Bàng đo thân nhiệt cho người dân.

Tại huyện Dương Minh Châu, đoàn viên, thanh niên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên tinh thần, tặng quà tiếp sức đội ngũ y, bác sĩ và lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch tại các khu cách ly tập trung của huyện.

Phát huy sức trẻ của thanh niên khối lực lượng vũ trang, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức  Chiến dịch hành quân xanh năm 2021 gắn với công tác chuyên môn và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuỳ theo chức năng, nhiệm vụ mỗi đơn vị, để có kế hoạch tổ chức những hoạt động phù hợp.

Khởi động chiến dịch, các cơ sở Đoàn triển khai nhiều phần việc, hoạt động thiết thực. Điển hình như: Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra, kiểm soát, lập chốt chặn tại các cửa ngõ giao thông, phối hợp liên ngành kiểm tra lưu động tại các bến xe, cửa ngõ giao thông đối với việc phòng, chống dịch của các phương tiện giao thông; Chi đoàn cơ sở Phòng An ninh kinh tế - an ninh điều tra - kỹ thuật nghiệp vụ ra quân đấu tranh, phòng chống người xuất nhập cảnh trái phép, bảo đảm phòng dịch tuyến biên giới; Chi đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động bàn giao người Trung Quốc vượt biên trái phép trở về nước...

Anh Võ Quốc Vạn- Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết, các hoạt động ra quân Chiến dịch hành quân xanh năm 2021 được triển khai sôi nổi trên nhiều mặt trận, bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn.

Để hạn chế tụ tập đông người, các cơ sở Đoàn trên địa bàn linh động tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho thiếu nhi, các hộ gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 bằng hình thức đến tận nhà trao quà. Xã đoàn Tân Phong, huyện Tân Biên trao 8 phần quà gồm dụng cụ học tập, xe đạp, nhu yếu phẩm cho thiếu nhi; Xã đoàn Tân Hưng, huyện Tân Châu trao 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn Thanh niên phường IV, Thành phố thăm, tặng quà thiếu nhi, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền.

Hoà Khang