Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

KỶ NIỆM 58 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG SƯ ĐOÀN 5:

Phát huy truyền thống anh hùng 58 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành 

Cập nhật ngày: 21/11/2023 - 17:54

BTNO - Sư đoàn 5 vinh dự 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, có 24 tập thể, 21 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Sư đoàn 5 thành lập ngày 23.11.1965, tại căn cứ Mây Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chặng đường hơn 25 năm (1965-1989) tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế, sư đoàn xây đắp truyền thống “Đoàn kết trung dũng, cơ động linh hoạt, tự lực tự cường, đánh thắng mọi kẻ thù”. Trong suốt 58 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, sự giúp đỡ của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương, Sư đoàn 5 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ và sự hy sinh của hơn 34 nghìn cán bộ, chiến sĩ trên các chiến trường Nam Trung bộ, miền Đông Nam bộ, biên giới Tây Nam và nước bạn Campuchia. Sư đoàn vinh dự 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, có 24 tập thể, 21 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

 Đại tá Nguyễn Hải Nam- Sư đoàn trưởng, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện hiện vụ xây dựng điểm năm 2023.

Từ năm 1990-2021, Sư đoàn luôn quán triệt sâu sắc và phát huy 17 chữ vàng truyền thống trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, từ năm 2003 đến nay, Sư đoàn 5 vinh dự được Bộ Quốc phòng chọn làm đơn vị điểm về xây dựng vững mạnh toàn diện của toàn quân.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Sư đoàn 5 liên tục chuyển biến, tiến bộ toàn diện, vững chắc trên các mặt công tác. Điển hình như năm 2008, kết quả kiểm tra toàn diện của Bộ Quốc phòng đánh giá Sư đoàn 5 là đơn vị có bước “tiến bộ toàn diện, đồng đều, nhiều mặt vững chắc”.

Năm 2013, Trung đoàn 271 vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu anh hùng thời kỳ đổi mới; năm 2015, Sư đoàn được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba…

Những ngày cuối năm 2021, Sư đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đó là ghi nhận của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đối với Sư đoàn 5 về sự nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao và hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch Covid-19.

Năm 2023, Sư đoàn lại vinh dự được chọn làm điểm cho Bộ Quốc phòng về huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Bằng nhiều giải pháp cụ thể, triển khai khoa học, đồng bộ, cấp uỷ, chỉ huy các cấp của Sư đoàn đã lãnh đạo đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả quan trọng có chiều sâu vững chắc; qua đó tạo động lực để Sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Từ những kinh nghiệm rút ra trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng uỷ, chỉ huy Sư đoàn xác định việc được chọn xây dựng điểm cho Bộ Quốc phòng đặt ra những yêu cầu cao hơn, sát thực tế, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị.

Một trong những mục tiêu then chốt là nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ các cấp, Sư đoàn tăng cường bồi dưỡng, tập huấn theo phân cấp, có nền nếp, thường xuyên chú trọng vào các nội dung còn yếu, chưa thống nhất trong công tác tham mưu huấn luyện, tác chiến, công tác Đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật.

Qua đó nâng cao trình độ tổ chức và phương pháp huấn luyện, công tác tham mưu tác chiến, kiểm tra; rèn luyện thể lực, huấn luyện đêm, khai thác sử dụng các binh khí, trang bị kỹ thuật mới, kỹ chiến thuật chiến đấu bộ binh, binh chủng.

Kết quả 100% cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng đầy đủ nội dung, nhất là cán bộ cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn. Huấn luyện đầy đủ các nội dung điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ tay không, có súng, đội ngũ từng người. Quá trình huấn luyện kết hợp với rèn luyện động tác cơ bản, thuần thục, chuẩn xác. Thực hiện nghiêm khẩu hiệu “Toàn Sư đoàn hành động theo điều lệnh”, xây dựng nền nếp chính quy trên tất cả các mặt công tác.

Bên cạnh đó, tham gia hội thi, hội thao các cấp, Sư đoàn đạt nhiều giải cao trong năm 2023 như: Giải Nhất cặp đôi kiểm tra Trung đoàn trưởng, Chính uỷ cấp Quân khu; giải Ba chuyên môn hội thi Trưởng Ban Quân khí giỏi toàn quân; giải Nhì toàn năng Hội thi Chủ nhiệm quân y giỏi cấp Sư đoàn bộ binh toàn quân; tham gia hội thi Quân báo - Trinh sát toàn quân năm 2023 đoạt giải Ba toàn năng đối tượng Trưởng Ban Trinh sát tỉnh Sư đoàn bộ binh…

Quá trình kiểm tra, đánh giá của các cấp đã đổi mới, đi vào những nội dung, đơn vị còn yếu, kiểm tra cụ thể, tỉ mỉ khách quan, chỉ rõ những thiếu sót của đơn vị và yêu cầu có biện pháp khắc phục; sau đó tiến hành phúc tra để kết luận sửa chữa khắc phục yếu kém.

Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng các đại biểu dự gặp mặt kỷ niệm 56 năm ngày truyền thống Sư đoàn 5.

Ở Sư đoàn 5, việc nhắc nhở, chấn chỉnh chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn được đơn vị tiến hành thường xuyên thông qua nhiều hình thức. Trong đó, đội ngũ cán bộ giữ vai trò nòng cốt, đặc biệt là cán bộ ở cơ sở. Các chế độ ngày, tuần được duy trì nghiêm, cán bộ, chiến sĩ lễ tiết tác phong chuẩn mực, xưng hô chào hỏi có văn hoá, cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch, đẹp.

Sư đoàn chỉ đạo thực hiện tốt “5 chủ động” trong công tác tư tưởng, chú trọng nắm, phòng ngừa, xử lý nghiêm các vi phạm, chủ động giáo dục ngăn chặn vi phạm kỷ luật, mất an toàn từ sớm, từ xa trong từng cơ quan, đơn vị, phấn đấu xây dựng đơn vị theo tiêu chí “3 nhất”, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng điểm và các nội dung trọng tâm của năm 2023.

Các cơ quan, đơn vị duy trì tốt mô hình “Mỗi tối một câu chuyện lịch sử”, sáng kiến “Quà tặng âm nhạc”. Đặc biệt, “Nhóm Zalo hậu phương chiến sĩ” được thành lập từ cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn và tương đương dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, điều hành của cấp uỷ, chỉ huy các cấp vừa thực hiện tốt công tác quản lý tư tưởng và giúp các chiến sĩ kết nối với gia đình, địa phương.

Qua đó kịp thời thông báo, cập nhật sự tiến bộ, trưởng thành của từng chiến sĩ cho gia đình. Bên cạnh đó thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với nhu cầu bộ đội tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích. Xây dựng bầu không khí dân chủ, đoàn kết trong tập thể, yêu mến, gắn bó cơ quan, đơn vị góp phần tích cực vào xây dựng nhân cách quân nhân.

Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên, giúp đỡ các quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để họ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện là đòn bẩy để Sư đoàn bứt phá vươn lên vững chắc trong thời gian tới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đơn vị điểm của Bộ Quốc phòng và Quân khu 7.

Đại tá Trần Hoàng Giang

(Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư Đoàn 5)