Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Phát huy truyền thống hai lần Anh hùng – Trung đoàn 174 vững bước trong thời kỳ mới
Thứ ba: 17:06 ngày 19/08/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (19/8/1949 - 19/8/2025), Trung đoàn bộ binh 174 (nay thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) đã viết nên những trang sử hào hùng, góp phần làm rạng rỡ truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai lần được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, Trung đoàn 174 mãi mãi là niềm tự hào, là biểu tượng sáng ngời của tinh thần “Đoàn kết – Trung dũng – Vượt mọi khó khăn – Đánh thắng mọi kẻ thù – Hoàn thành mọi nhiệm vụ”.

Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trung đoàn 174, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới

Thiếu tá Vũ Trường Trung - Chính ủy Trung đoàn bộ binh 174 cho biết: “Trong bối cảnh toàn quân đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương về xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhiệm vụ chính trị trung tâm của Trung đoàn là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện ‘mẫu mực, tiêu biểu’”.

Để hoàn thành nhiệm vụ ấy, Trung đoàn luôn quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ CHQS tỉnh. Trong đó, huấn luyện được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, SSCĐ là nhiệm vụ thường xuyên, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật là nền tảng. Các nội dung, phương pháp huấn luyện không ngừng đổi mới, sát thực tế tác chiến, phù hợp đối tượng, địa bàn; đồng thời, đặc biệt chú trọng rèn luyện thể lực, kỹ thuật, chiến thuật bộ binh và hiệp đồng binh chủng.

Song song với huấn luyện, Trung đoàn luôn duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Gắn kết quân – dân, vững chắc thế trận lòng dân

Không chỉ là lực lượng chủ lực trong huấn luyện và SSCĐ, Trung đoàn 174 còn tích cực tham gia các hoạt động dân vận, gắn bó máu thịt với nhân dân trên địa bàn đóng quân. Cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp về cơ sở tham gia xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, kịp thời giúp Nhân dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống. Những việc làm thiết thực ấy góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.

Chiến sĩ Trung đoàn 174 thực hiện công tác dân vận đợt 1, năm 2025 tại xã Tân Phú

Bên cạnh đó, Trung đoàn còn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị, học tập nghị quyết, giáo dục truyền thống, đồng thời triển khai sâu rộng cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Nhờ vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều vững vàng về lập trường tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Trung đoàn bộ binh 174 là một trong những đơn vị có truyền thống chiến đấu vẻ vang. Trong Chiến dịch Biên giới năm 1950, đơn vị đã lập nhiều chiến công vang dội. Đặc biệt, trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, Trung đoàn là mũi chủ công đánh chiếm đồi A1, góp phần quyết định vào thắng lợi lịch sử “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Với những chiến công ấy, Trung đoàn 174 đã hai lần được phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Đối với thế hệ hôm nay, danh hiệu ấy không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là trách nhiệm và động lực thiêng liêng. Nó nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới, giữ trọn niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân.

Tiểu đoàn 14 – đơn vị chủ lực trong huấn luyện, chiến đấu

Chiến sĩ Trung đoàn 174 kiểm tra bắn đạn thật

Trong đội hình chiến đấu và huấn luyện của Trung đoàn 174, Tiểu đoàn 14 giữ vai trò nòng cốt, trực tiếp quyết định đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Trung đoàn. Đại úy Huỳnh Bảo Trung - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 14 khẳng định: “Kết quả huấn luyện của Tiểu đoàn phản ánh rõ nét chất lượng SSCĐ của Trung đoàn. Chúng tôi luôn chú trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng tác chiến và địa bàn, kết hợp rèn luyện thể lực, hành quân dã ngoại, huấn luyện bắn đạn thật,… Qua đó, bộ đội được rèn luyện bản lĩnh, sức bền, khả năng cơ động, sẵn sàng xử trí linh hoạt mọi tình huống”.

Lớp chiến sĩ trẻ của Trung đoàn 174 cũng ý thức rõ trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị. Binh nhất Nguyễn Hoàng Lam (Đại đội 1, Tiểu đoàn 14) bày tỏ: “Tôi tự hào được rèn luyện trong một đơn vị hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Tôi luôn nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện bản thân, động viên đồng đội cùng nhau vượt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống cha anh”.

Còn Binh nhì Nguyễn Thành Tài - Trung đội phục vụ, Tiểu đoàn 14 chia sẻ: “Ban đầu tôi còn nhiều lo lắng, nhưng nhờ sự dìu dắt của chỉ huy, tôi càng thêm tự hào khi được công tác tại đơn vị anh hùng. Tôi quyết tâm phấn đấu rèn luyện để góp phần xây dựng Trung đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Tiếp bước cha anh, vững vàng nơi tuyến đầu

Phát huy truyền thống hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, trong giai đoạn hiện nay, Trung đoàn 174 tiếp tục kiên định xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, huấn luyện, chỉ huy.

Đặc biệt, Trung đoàn luôn coi trọng việc xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa cán bộ – chiến sĩ, đơn vị – địa phương, quân – dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ: Giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, SSCĐ cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Bước vào thời kỳ mới với nhiều cơ hội và thách thức, Trung đoàn 174 tiếp tục là niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; là lực lượng xung kích, sẵn sàng chiến đấu, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xứng đáng với truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Trung đoàn 174 hôm nay quyết tâm vững bước tiến lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Quỳnh Như

Tin cùng chuyên mục