BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình:

Phát huy vai trò của báo chí trong thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Cập nhật ngày: 01/09/2021 - 18:55

BTNO - Ngày 1.9, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Lê Hải Bình- Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Nguyễn Thành Tâm- Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh có liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Hải Bình- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Tây Ninh đạt được trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó đáng chú ý, công tác phòng, chống dịch đã được các cấp uỷ, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, huy động được sự ủng hộ, chia sẻ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Công tác định hướng thông tin, tuyên truyền được đặc biệt chú trọng, đã thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, hiệu quả. Đặc biệt, vai trò của báo chí luôn được phát huy cao độ, kịp thời thông tin, tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng, chống dịch; công tác tuyên truyền qua Internet, mạng xã hội gắn với nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội; tuyên truyền thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin luôn được quan tâm chú trọng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh như: cần thống nhất phần mềm triển khai hệ thống khai báo y tế, kịp thời xây dựng và có các thông điệp để tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, có kế hoạch cụ thể trong việc tiêm ngừa vaccine Covid-19.

Nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới, Việt Nam nói chung và ở tỉnh nói riêng trong thời gian tới sẽ còn diễn biến hết sức phức tạp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đề nghị tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cao nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh, trong đó cần phát huy những mặt mạnh, ưu điểm, xây dựng, dự trù các kịch bản để đối phó với dịch bệnh trong tình huống xấu nhất.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch về truyền thông, trong đó nhấn mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí tuyên truyền kịp thời; nắm bắt dư luận xã hội bằng nhiều kênh khác nhau. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đề nghị tỉnh tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch và an sinh xã hội; phải an dân, tạo đồng thuận xã hội, lấy người dân là trung tâm và hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống dịch, nhất là các lực lượng tuyến đầu; thông tin phải đến được với người dân...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm cảm ơn những đóng góp quý báu của đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hoàn chỉnh kế hoạch truyền thông, làm tốt công tác cung cấp thông tin cho báo chí; tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm đề nghị đoàn công tác và Ban Tuyên giáo Trung ương kịp thời có những thông tin, định hướng, chiến lược, thông điệp, biện pháp hỗ trợ tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch có hiệu quả.

Tố Tuấn