BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn 

Cập nhật ngày: 19/10/2020 - 14:01

BTNO - Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung chỉ đạo, xây dựng các chương trình, kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức cho nông dân phát huy vai trò chủ thể, hỗ trợ nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, làm giàu trên quê hương của mình, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại.

Ông Sơn giới thiệu vườn khóm của gia đình

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi là phong trào trọng tâm của Hội đã và đang đem lại hiệu quả trong đời sống, kinh tế, xã hội. 5 năm thực hiện, toàn tỉnh có 433.952 lượt hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, qua bình xét, có 217.546 lượt hộ được công nhận danh hiệu, trong đó, có 18 hộ được Trung ương công nhận.

Ông Trần Thanh Sơn- điển hình trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi nhiều năm liền trên địa bàn ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu cho biết, thời gian qua, việc triển khai chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp tại địa phương phù hợp với tiềm lực hiện có, được người dân đồng thuận cao. Trước đây, gia đình ông sản xuất 1 ha lúa, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Cách đây 2 năm, ông mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng cây khóm Queen. Ban đầu, ông chỉ trồng thử nghiệm, nhưng năng suất mang lại khá cao- khoảng 6 tấn/công (1.000m2). Toàn bộ sản phẩm được nhà máy Tanifood thu mua với giá dao động từ 3.000-6.000 đồng/kg. Sau khi trừ hết chi phí đầu tư, ông Sơn thu lợi nhuận 20 triệu đồng/công. Thấy hiệu quả bước đầu, ông Sơn thuê thêm 1 ha đất để tiếp tục trồng khóm.

Theo ông Sơn, chi phí đầu tư trồng khóm ban đầu tương đối nhẹ, bởi doanh nghiệp thu mua khóm hỗ trợ cây giống theo hình thức trả dần. Bên cạnh đó, trong quá trình canh tác, ông được cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp thu mua theo sát để hướng dẫn nên ông rất an tâm sản xuất.

Bên cạnh việc đẩy mạnh phong trào nông dân SXKD giỏi, Hội Nông dân các cấp còn tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội… để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Bà Nguyễn Thị Kim (ngụ ấp Thanh Hiệp, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) cho biết, trước đây, gia đình bà thuộc hộ nghèo ở địa phương. Sau nhiều trăn trở, vợ chồng bà Kim quyết định vay vốn chính sách Hội để phát triển chăn nuôi. Ban đầu, Ngân hàng CSXH huyện hỗ trợ cho vay 15 triệu đồng, gia đình bà Kim mua đôi bò sinh sản kết hợp nuôi gà che. Từ nguồn vốn này, gia đình bà Kim xây dựng được cơ ngơi khang trang, thu nhập bình quân gần 100 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, thời gian qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, hội viên và nông dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới; phổ biến kinh nghiệm của những địa phương làm tốt, hay những mô hình hay, gương điển hình tiên tiến để nhân rộng.

Hội Nông dân các cấp phối hợp các ngành vận động nông dân tham gia cứng hoá, nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn được 7.725km; nạo vét 965km kênh mương thoát nước, phát quang, thu gom rác thải, hiến đất được 292.586m2 đất, với 137.513 ngày công... Các cấp Hội còn vận động hội viên Nông dân đóng góp hàng trăm triệu đồng thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê”, xây dựng mới và sửa chữa cầu bê tông nông thôn.

Ông Nguyễn Thành Đước- hội viên Hội Nông dân xã Trường Hoà (thị xã Hoà Thành) cho biết, hằng năm, ông cùng với chính quyền địa phương và Hội Nông dân xã vận động hội viên, nông dân tham gia các hoạt động ở địa phương như: đóng góp tiền làm đường giao thông nông thôn để xây dựng nông thôn mới, tham gia các phong trào của Hội như vận động nông dân tham gia phong trào nông dân SXKD giỏi, bảo đảm vệ sinh môi trường, tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện của địa phương, hỗ trợ 200 bóng đèn thắp sáng đường quê.

Để phát huy hơn nữa vai trò của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, trong thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò, nhiệm vụ của Hội Nông dân  trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đồng thời, vận động hội viên, nông dân tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới một cách thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, chạy theo hình thức.

NHI TRẦN