BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phạt tù ba người đánh công an xã

Cập nhật ngày: 24/04/2009 - 10:20

Các bị cáo tại phiên toà

Khoảng 19 giờ 20 ngày 3.12.2008, Tổ tuần tra giao thông xã Trường Tây, huyện Hoà Thành gồm có các anh: Đoàn Thanh Tân (Phó công an xã), Lê Quốc Thắng (công an viên), Nguyễn Minh Tuấn (công an ấp Long Hải) cùng hai anh Nguyễn Xuân Tùng và Nguyễn Hải Đăng (Tuần tra nhân dân ấp Long Hải) trên đường tuần tra phát hiện Trương Thị Kim Thy (SN 1989, ngụ ấp Long Hải, xã Trường Tây) điều khiển xe mô tô BS: 70L6-6983 không đội mũ bảo hiểm. Anh Tuấn ra hiệu lệnh dừng xe và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Lúc này Thy xuống nước năn nỉ do không mang theo giấy tờ. Anh Tân tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi: “Điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có GPLX, không mang theo giấy CNĐK” và lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Trong lúc Tổ tuần tra đang lập biên bản, Thy móc ĐTDĐ gọi về nhà bà Lê Thị Nhỏ (dì của Thy, ngụ cùng ấp Long Hải) cách nơi xử lý vi phạm khoảng 100m để báo tin “xe con mượn của anh Tuấn đã bị công an bắt rồi”. Nhận điện thoại xong, bà Nhỏ nói lại cho Lê Minh Tuấn, Lê Văn Đủ, Lê Hoà Đường, Lê Hoà Hội và Phan Văn Hải khi cả nhóm đang uống rượu tại nhà. Nghe tin Thy bị bắt xe, cả nhóm lập tức kéo nhau đến nơi. Tuấn và bà Nhỏ đến xin công an bỏ qua lỗi vi phạm của Thy nhưng không được tổ tuần tra đồng ý. Sau khi anh Thắng lập biên bản tạm giữ phương tiện, Thy nhất quyết không chịu ký tên vào biên bản nên Tổ tuần tra mời người chứng kiến ký tên, anh Thắng điều khiển xe vi phạm chạy về trụ sở chờ xử lý. Bất ngờ, Hải dùng tay đánh vào mặt anh Thắng một cái, rồi dùng chân đạp mạnh khiến anh Thắng té xuống mương làm bể cả chiếc mũ bảo hiểm. Thấy đồng sự bị đánh, anh Tuấn (công an ấp Long Hải) chạy đến hỗ trợ thì bị Hội dùng tay đấm một phát vào miệng làm anh Tuấn bị tét môi. Nhân lúc lộn xộn, Lê Minh Tuấn leo lên xe mô tô đã bị lập biên bản định chạy liền bị anh Thắng ngăn chặn nhưng vẫn không kịp, Tuấn điều khiển xe chạy mất. Đến 20 giờ ngày hôm sau, thấy không thể trốn tránh nên Lê Minh Tuấn đã đến Công an Hoà Thành đầu thú và nộp lại xe mô tô.

Đến ngày 23.3.2009, Phan Văn Hải cũng bị bắt theo lệnh truy nã sau hơn hai tháng lẩn trốn tại TP.HCM. Riêng Lê Hoà Hội sau khi xảy ra vụ việc đã bỏ trốn khỏi địa phương và sau đó 4 tháng mới đến Công an Hoà Thành trình diện.

Sáng ngày 22.4.2009 tại hội trường xã Trường Tây, TAND huyện Hoà Thành mở phiên toà xét xử lưu động đối với ba bị cáo Lê Minh Tuấn, SN 1980, Phan Văn Hải, SN 1975 và Lê Hoà Hội, SN 1983 can tội “Chống người thi hành công vụ”. Tại toà cả ba bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi sai trái. HĐXX tuyên phạt Hải 9 tháng tù, Tuấn và Hội mỗi người 6 tháng tù.

GIA MINH