BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phạt tù băng cướp tài sản người đi đường 

Cập nhật ngày: 10/03/2017 - 09:00

BTNO - TAND huyện Trảng Bàng vừa mở phiên tòa lưu động xét xử 12 bị cáo về tội cướp tài sản và tiêu thụ tài sản phạm tội.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tù 12 bị cáo, gồm: Trần Văn Cương (Sn 1996) 10 năm tù; Huỳnh Hữu Đạt (Sn 1989) 9 năm; Huỳnh Thị Kim Ngân (Sn 1997) 8 năm; Nguyễn Trung Hiếu (Sn 1993) 9 năm; Trịnh Công Việt (Sn 1991) 8 năm; Nguyễn Văn Trường (Sn 1992) 7 năm; Dương Văn Nhựt (Sn 1993) 8 năm; Nguyễn Mạnh Luôn (Sn 1994) 8 năm; Đinh Hùng Khang (Sn 1995) 9 năm; Nguyễn Thành Nhân (Sn 2000) 5 năm; Trần Thanh Vũ (Sn 1980) 8 năm và Lê Phạm Trường Duy (Sn 1995) 12 tháng về tội cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo trên cùng ngụ tại các xã Phước Thạnh, Phước Hiệp, Trung Lập Thượng, Trung Lập Hạ của huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Theo cáo trạng, từ ngày 4-20.7.2016, các đối tượng Cương, Đạt, Ngân, Hiếu, Việt, Trường, Nhựt, Luôn, Khang, Nhân, Vũ với thủ đoạn dùng xe môtô rảo quanh những tuyến đường vắng thuộc địa phận huyện Trảng Bàng từ khoảng 22 giờ đêm đến 3 giờ sáng, khi phát hiện người dân lưu thông trên đường thì dùng dao, gậy 3 khúc, roi điện và nón bảo hiểm khống chế cướp tài sản.

Trong thời gian gần 1 tháng, các đối tượng  đã cùng nhau thực hiện 4 vụ, chiếm đoạt 4 xe môtô, tiền và điện thoại các loại với tổng giá trị trên 52,2 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các đối tượng còn khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy và nhiều vụ cướp khác, nhưng chưa tìm được bị hại nên không đủ cơ sở xử lý.

Ngoài ra, đối với các vụ cướp xe môtô mà các đối tượng thừa nhận cướp trên địa bàn huyện Củ Chi, TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bàng đã chuyển tin báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Củ Chi giải quyết theo thẩm quyền.

Hiểu Sinh