Lực lượng phiến quân chống chính phủ Syria đã
sát hại 28 binh lính trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad hôm 1.11 trong
các vụ tấn công 3 chốt kiểm soát an ninh của quân đội Syria ở xung quanh Saraqeb
– một thành phố nằm trên được cao tốc Bắc- Nam chính của Syria.
Một đoạn băng video được tung lên mạng internet
hôm 1.11 cho thấy, một nhóm khoảng 20 binh lính trung thành với Tổng thống
Bashar al-Assad đang nằm trên mặt đất trong trạng thái hoảng sợ, một số người bị
thương, trong khi phiến quân đi lại xung quanh, đá và dẫm đạp lên người họ. Đây
là nhóm binh lính bị phiến quân bắt giữ sau vụ tấn công các chốt kiểm soát an
ninh. Sau một hồi chửi rủa các binh lính bị bắt, và gọi họ là “những con chó của
Assad”, các tay súng phiến quân xả hàng loạt đạn vào người họ.
![Phiến quân Syria hành quyết binh lính chính phủ](http://image.baotayninh.vn/news/2012/20121103/fckimage/19831473844456_syria.jpg) |
Một tay súng
phiến quân Syria tại thành phố Aleppo. Ảnh: AFP |
Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (OSHR) có trụ
sở ở Anh cho biết, vụ thảm sát hàng loạt binh lính chính phủ này diễn ra sau khi
phiến quân chiếm một chốt kiểm soát tại khu vực nằm phía Tây thị trấn Saraqeb
thuộc tỉnh Idlib, nơi nổi lên như là một trong những điểm nóng chứng kiến những
cuộc giao tranh ác liệt nhất và đẫm máu nhất giữa quân chính phủ và phiến
quân Syria.
OSHR cho rằng, chính nhóm phiến quân Jabhat
al-Nusra có mối liên hệ với tổ chức khủng bố khét tiếng thế giới Al-Qaeda là lực
lượng phải chịu trách nhiệm về vụ hành quyết dã man các binh lính Syria nói
trên.
Theo OSHR, chỉ tính riêng trong ngày 1.11, số
người thiệt mạng ở đất nước Syria vì các cuộc giao tranh lên tới con số hơn 182
người, trong đó có 104 người là dân thường và chiến binh phiến quân và 78 binh
sĩ chính phủ.
Theo các nhà quan sát, tình hình Syria tiếp tục
diễn biến rất phức tạp do có sự can thiệp từ bên ngoài. Kể từ khi Hội đồng dân
tộc Syria (SNC) – gồm đa số là những kẻ lưu vong, cơ hội chính trị - thành lập
cách đây một năm (tháng 10.2011), phe đối lập chủ chốt này ở Syria đã nhận được
40,4 triệu USD viện trợ quốc tế, trong đó 20,4 triệu USD từ Libya, 15 triệu USD
từ Qatar và 5 triệu USD từ Các nước tiểu vương quốc Arập.
Thành phần chiến binh Hồi giáo cực đoan đang
ngày một phát triển trong phe phiến quân Syria. Đây là điều khiến các cường quốc
phương Tây cực kỳ quan ngại và chần chừ, đắn đo trong việc hậu thuẫn cho phiến
quân, nhất là trong vấn đề cung cấp vũ khí cho lực lượng này. Phương Tây lo
ngại, vũ khí họ cung cấp cho phiến quân có thể rơi vào tay các phần tử khủng bố
và những vũ khí này sẽ được dùng để chống lại chính đất nước họ.
Đáng chú ý là tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng
Mỹ Hillary Clinton cho rằng SNC không thể được xem là hạt nhân lãnh đạo của các
lực lượng đối lập tại Syria.
Tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary Clinton được
đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của báo giới trong chuyến thăm Zagreb, thủ
đô Croatia hôm 31.10. Bà Clinton cho biết, chính quyền Washington rất thất vọng
khi các nhà lãnh đạo SNC hiện nay không quan tâm đến chuyện tăng cường hợp tác
với phe đối lập ở trong nước – lực lượng mà bà Clinton cho rằng đang đối mặt với
hiểm nguy “trong cuộc chiến lật đổ chế độ”. Thay vào đó, là những cuộc đấu đá
trong nội bộ SNC. Tổ chức này lại không có khả năng tập hợp các dân tộc tại
Syria.
Bà Clinton kêu gọi cải tổ ban lãnh đạo phe đối
lập tại Syria, cho rằng đã đến lúc bỏ lại Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) đối lập
và đưa vào ban lãnh đạo đối lập những người "đang chiến đấu và hy sinh trên
chiến trường."
Đây là dấu hiệu cho thấy một quan điểm chủ động
hơn của Washington trong những nỗ lực nhằm hình thành một lực lượng chính trị
đối lập tin cậy chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
THUÝ TRINH
Tổng hợp