Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Lực lượng bộ binh cùng với lính thuỷ đánh bộ Philippines đã đánh chiếm căn cứ của Abu Sayyaf ở thị trấn Patikul, đảo Jolo, buộc viên chỉ huy Radulan Sahiron cùng 50 tay súng phiến quân phải bỏ chạy.

![]() |
Cảnh sát áp giải Mujibar Alih Amon –một trong những lãnh đạo phiến quân Abu Sayyaf bị bắt giữ trong một chiến dịch quân sự hồi cuối tháng 2.2010 trên đảo Jolo. Ảnh: AP. |
Ngày 28.3, các quan chức quân đội Philippines cho biết, được pháo binh và trực thăng chiến đấu yểm trợ, sau hai ngày tấn công, binh lính nước này đã chiếm được căn cứ quan trọng của phiến quân Abu Sayyaf trong khu vực rừng núi đảo Jolo.
Theo thiếu tướng Benjamin Dolorfino, từ thông tin tình báo của quân đội Mỹ, lực lượng bộ binh cùng với lính thuỷ đánh bộ Philippines đã đánh chiếm căn cứ của Abu Sayyaf ở thị trấn Patikul, đảo Jolo, buộc viên chỉ huy Radulan Sahiron cùng 50 tay súng phiến quân phải bỏ chạy. Chiến dịch quân sự này đã làm cho 2 binh lính Philippines và một số tay súng Abu Sayyaf bị giết trên đường đào thoát.
Tướng Dolorfino cho biết thêm, căn cứ này cũng là nơi đóng quân của các thành viên mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiyah đang hoành hành ở khu vực Đông Nam Á. Điều đáng tiếc là một lần nữa, quân đội Philippines lại để xổng Radulan Sahiron - viên chỉ huy Abu Sayyaf đang mắc bệnh tiểu đường. Mỹ treo giải 1 triệu USD cho việc cung cấp thông tin để bắt sống hoặc tiêu diệt tên này.
Lực lượng phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf nổi lên từ năm 1991, khét tiếng với các vụ đánh bom liều chết, bắt cóc đòi tiền chuộc và chặt đầu con tin, bị Mỹ và nhiều quốc gia đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Trong những năm gần đây, được sự trợ giúp của tình báo Mỹ, Philippines đã tiêu diệt hàng loạt các nhân vật lãnh đạo của lực lượng này, đẩy Abu Sayyaf vào tình trạng rắn mất đầu, tranh giành quyền lực giữa các phe phái cát cứ ở đảo Jolo, gần đảo Basilan và bán đảo Zamboanga.
Đ.H.T