Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hàng chục tay súng Hồi giáo đã tấn công vào một nhà tù ở miền nam Philippines sau khi đập thủng bức tường rào và giải thoát cho 31 tù nhân.

Hôm 13.12, hàng chục tay súng Hồi giáo đã đột nhập vào một nhà tù ở miền nam Philippines sau khi đập thủng bức tường rào và giải thoát cho 31 tù nhân.
Phó tỉnh trưởng tỉnh Basilan, Al Rasheed Sakalahul cho biết, khoảng 70 người được vũ trang với nhiều vũ khí hiện đại đã dùng búa tạ phá thủng bức tường bao quanh nhà tù của tỉnh ở thành phố Isabela, sau đó đột nhập vào bên trong, giải cứu một vài tay súng Hồi giáo. Một số tù nhân khác cũng thừa cơ hội này trốn thoát. Đụng độ đã xảy ra giữa những kẻ tấn công và nhân viên an ninh của nhà tù khiến 1 kẻ tấn công và một nhân viên an ninh thiệt mạng. Những kẻ tấn công cùng các tù nhân chạy trốn trên vài chiếc xe chờ sẵn bên ngoài và hướng về phía vùng rừng núi của tỉnh Basilan. Al Rasheed Sakalahul nói: “Tất cả những tù nhân vượt ngục này đều rất nguy hiểm”.
Theo thiếu tướng Benjamin Dolorfino, chỉ huy quân đội khu vực, ít nhất 31 tù nhân đã trốn thoát, bao gồm những tay súng tình nghi là thành viên của lực lượng ly khai Mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) ở nam Mindanao. Trong số những tù nhân vượt ngục có 2 thành viên Moro bị cáo buộc chặt đầu 10 lính thuỷ đánh bộ trong một cuộc xung đột năm 2007.
![]() |
Nhân viên bảo vệ nhà tù trám lại lỗ thủng ở tường rào bị phiến quân phá thủng hôm 13.12. Ảnh: AP. |
Các chốt kiểm soát quân sự đã được thiết lập tại thủ phủ Isabela của tỉnh Basilan và các thành phố lân cận.
Vụ cướp ngục xảy ra chỉ vài giờ trước khi Bộ trưởng quốc phòng Norberto Gonzales và Tổng tham mưu trưởng quân đội Philippines, tướng Victor Ibrado bay đến Basilan, hòn đảo tập trung phần lớn người Hồi giáo sinh sống cách phía nam thủ đô Manila 880km, để gặp gỡ những người đứng đầu của nhà thờ Thiên chúa giáo trong vùng nhằm thảo luận về việc áp đặt tình trạng thiết quân luật trong tỉnh. Thời gian gần đây tỉnh này xảy ra nhiều vụ bắt cóc, trong đó có một con tin bị chặt đầu. Thủ phạm đứng sau những vụ bắt cóc này được cho là các tay súng Hồi giáo.
Cũng trong ngày 13.12, tại tỉnh Agusan del Sur, những kẻ bắt cóc đã trả tự do cho 47 con tin mà họ bắt giữ hôm 10.12, sau khi các nhà đàm phán của chính phủ hứa không bắt giữ những người sống ngoài vòng pháp luật này vì tội bắt cóc cũng như những tội giết người mà họ từng phạm phải trong quá khứ.
Ông Santiago Cane, phó tỉnh trưởng tỉnh Agusan del Sur, cho biết các con tin được đưa khỏi khu rừng trên 2 chiếc xe tải quân sự. Sau đó, nhóm tay súng giao nộp lại toàn bộ súng, lựu đạn và quân trang của họ.
TÙNG LÂM
(Theo AP)