Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại Châu Thành 

Cập nhật ngày: 05/05/2020 - 07:58

BTNO - Chiều 4.5, Đảng bộ xã Phước Vinh, huyện Châu Thành long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Bùi Văn Bê (tên thường gọi Bùi Văn Bực).

Đến dự lễ trao Huy hiệu Đảng tại nhà riêng ông Bê có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm và Bí thư Huyện uỷ Châu Thành Nguyễn Thị Thu Hiền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Bùi Văn Bê.

Ông Bùi Văn Bê, sinh năm 1928, quê quán xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh. Tham gia cách mạng năm 1945. Chính thức vào Đảng ngày 11.5.1951.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho ông Bùi Văn Bê, đồng thời phát biểu bày tỏ sự trân trọng cống hiến của đảng viên Bùi Văn Bê đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Dù ở bất kỳ cương vị công tác nào đảng viên Bùi Văn Bê luôn giữ vững lập trường, quan điểm, phẩm chất đạo đức tiên phong gương mẫu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thành Tâm tin tưởng và mong muốn với kinh nghiệm thực tiễn của mình, ông Bùi Văn Bê sẽ tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đảng bộ địa phương, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền-Bí thư Huyện ủy Châu Thành trao Huy hiệu 40 và 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu Hiền-Bí thư Huyện ủy Châu Thành đã đến dự và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Hiệp, sinh năm 1942, quê quán xã Phước Vinh, huyện Châu Thành; trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên  Hồ Hữu Danh, sinh năm 1962, quê quán xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu.

Gia Hân