BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà cho gia đình chính sách ở Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 18/08/2019 - 20:35

BTNO - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Chiều 18.8, tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình và phu nhân, cùng đoàn công tác Chính phủ đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh hiếu học trên địa bàn xã Tân Lập.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại lễ trao tặng quà.

Tham gia đoàn công tác của Chính phủ có ông Nguyễn Xuân Thành- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Tập đoàn Đất Xanh, lãnh đạo Cục Quản trị II- VPCP,…

Đón tiếp đoàn công tác Chính phủ có ông Phạm Viết Thanh- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; ông Phạm Văn Tân- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Hợp- Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, ông Trần Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Tân Biên.

Lãnh đạo Chính phủ và tỉnh Tây Ninh tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình bày tỏ niềm vui mừng vì sau 40 năm- kể từ sau chiến tranh biên giới Tây Nam, bị nhiều hậu quả nặng nề, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Tân Biên đã bắt tay vào công cuộc khôi phục, xây dựng và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững quốc phòng an ninh, diện mạo đô thị và nông thôn mới của Tân Biên ngày một khởi sắc.  

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng phu nhân và lãnh đạo tỉnh, đại diện Vietcombank trao tặng xe đạp cho các em học sinh.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương với tinh thần vượt khó vươn lên của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân huyện Tân Biên nói chung và xã Tân Lập nói riêng để đạt được những kết quả đáng khích lệ trong những năm qua.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và phu nhân cùng Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh, lãnh đạo MTTQ tỉnh, các doanh nghiệp trao học bổng cho học sinh nghèo và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn quan tâm đến đời sống nhân dân vùng biên giới vùng căn cứ cách mạng, đã ban hành nhiều chính sách để phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững, nhất là cho các xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn; chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người có công với cách mạng, cũng như huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho gia đình chính sách…

Trao tặng 100 triệu đồng cho UBND xã Tân Lập trang bị cụm truyền thanh trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị nhân dân các xã vùng biên giới tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm phấn đấu vươn lên không còn hộ nghèo, hộ khó khăn, đoàn kết tình làng nghĩa xóm, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, các tội phạm lợi dụng khu vực biên giới để hoạt động, nhằm xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác hữu nghị.

Lãnh đạo Vietcombank tặng 100 triệu đồng BQL DTLS Cách mạng miền Nam để tu bổ các di tích.

Tại buổi lễ, Đoàn công tác của Chính phủ đã trao tặng 100 chiếc xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó, hiếu học; 150 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách; 130 suất học bổng cho học sinh và giáo viên xã Tân Lập; tặng 100 triệu đồng cho UBND xã Tân Lập để trang bị các cụm loa phóng thanh của xã; tặng 100 triệu đồng cho Ban quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam để tu bổ di tích lịch sử căn cứ Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam và Trung ương Cục miền Nam. Tổng giá trị các phần quà hơn 1 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng phu nhân và lãnh đạo tỉnh thăm nhà trưng bày tại Căn cứ Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và thắp hương tại Di tích lịch sử văn hóa cách mạng Căn cứ Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Đức An