BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh bắt giữ nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc 

Cập nhật ngày: 07/09/2023 - 09:59

BTNO - Ngày 5.9.2023, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa bắt giữ nhiều hàng hoá nhập lậu, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật thu giữ

Trước đó qua công tác nắm tình hình, vào 4.9.2023, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ đã bố trí Tổ công tác gồm: Đại uý Nguyễn Hoàng Thanh, Trung tá Nguyễn Thanh Phong và binh nhất Bùi Nhật Hào, trong lúc làm nhiệm vụ TTKS tại ấp Tân Tiến (xã Tân Lập, huyện Tân Biên), tổ công tác đã tiến hành kiểm tra 2 xe mô tô của hai người: Nguyễn Thanh Hải (45 tuổi); Phan Văn Thông (53 tuổi), cùng ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có chở 11 bao đường cát, 800 bao thuốc lá lậu, tiếp tục kiểm tra nhà đối tượng Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm 5 bao đường cát thái, 4 bao gạo… Vụ việc sau đó được bàn giao Công an huyện Tân Biên thụ lý theo thẩm quyền.

Tiếp đó, vào lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ công tác gồm: Thiếu tá Nguyễn Văn Thừa-Trưởng Trạm CSGT Trảng Bàng, Thiếu tá Lưu Trung Hiếu và Binh nhất Lê Hồng Thái khi đang làm nhiệm vụ TTKS tại tuyến quốc lộ 22, thuộc khu phố Chánh, phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng, tiến hành kiểm tra phương tiện xe mô tô biển số 67L4-9769, do đối tượng tên Kiều Thanh Thúy (sinh năm 1980, ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) điều khiển; phát hiện trên xe có chở  1.710 gói thuốc lá không hóa đơn chứng từ, gồm các nhãn hiệu SAIGON, HERO, SCOTT  ESSE, ZOUK…

Kết quả làm việc ban đầu,  đối tượng Kiều Thanh Thuý khai nhận, đã qua Campuchia mua số thuốc lá trên rồi chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh nhằm bán kiếm lời. Vụ việc được bàn giao cho Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Trảng Bàng xử lý theo thẩm quyền.

Hà Thuỷ – Tấn Lực