Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Phòng Giáo dục - Đào tạo Châu Thành sẽ kiểm tra về việc hiệu trưởng vi phạm quy chế
Chủ nhật: 10:16 ngày 06/12/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một giáo viên Trường tiểu học Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành gửi đơn về Báo Tây Ninh trình bày một số nội dung có liên quan đến một số quy định của Bộ GD-ĐT đối với hiệu trưởng nhà trường.

HTML clipboard

Thời khoá biểu thể hiện thầy Thông đứng lớp, nhưng thực tế thì không!

Một giáo viên Trường tiểu học Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành gửi đơn về Báo Tây Ninh trình bày một số nội dung có liên quan đến một số quy định của Bộ GD-ĐT đối với hiệu trưởng nhà trường.

Theo đó, Bộ GD-ĐT quy định mỗi tuần hiệu trưởng phải dạy 2 tiết, hiệu phó 4 tiết. Nhưng suốt năm học 2008 – 2009, hiệu trưởng Trường tiểu học Sa Nghe là ông Nguyễn Kim Thông, không chấp hành quy định của Bộ. Thay vào đó, hiệu trưởng Thông chỉ lên lịch báo giảng (môn Âm nhạc) niêm yết tại phòng Hội đồng sư phạm, còn việc dạy thì giao cho 2 giáo viên khác! Sang năm học 2009 – 2010, hiệu trưởng Thông lên lịch cho chính mình dạy mỗi tuần 2 tiết Âm nhạc ở khối 4 và khối 5, nhưng cũng như năm trước, hiệu trưởng không dạy mà lại “nhờ” giáo viên dạy thay cho mình. Việc làm trên của hiệu trưởng Nguyễn Kim Thông đã vi phạm quy chế của Bộ GD-ĐT, chẳng những vậy còn làm thiệt hại ngân sách nhà nước, bởi vì theo quy định, giáo viên, cán bộ muốn được hưởng phụ cấp ưu đãi thì phải trực tiếp đứng lớp. Nhưng ở đây, hiệu trưởng không dạy mà vẫn hưởng phụ cấp là trái quy định.

Đơn của giáo viên còn nêu, việc hiệu trưởng vi phạm quy chế chuyên môn thì ai cũng biết, kể cả Chủ tịch công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, nhưng chẳng thấy ai lên tiếng!

Ngày 2.12.2009, phóng viên đã đến Trường tiểu học Sa Nghe để tìm hiểu sự việc. Tiếp xúc với các em học sinh khối 4 và khối 5, 100% học sinh đều nói thầy Thông không dạy các em! Thay vào đó là 2 giáo viên khác, các em chưa bao giờ được thầy Thông dạy.

Chiều cùng ngày, chúng tôi đã gặp hiệu trưởng Nguyễn Kim Thông. Ông Thông thừa nhận nội dung lá đơn mà giáo viên phản ánh là đúng sự thật. Tuy nhiên, việc giáo viên dạy thay cho hiệu trưởng không phải do ông Thông gây áp lực mà do anh em giáo viên “nhiệt tình hỗ trợ”. “Vì sao thầy không đứng lớp theo quy định của Bộ GD-ĐT?” - chúng tôi hỏi. Thầy Thông phân bua rằng, do bận công chuyện nhiều quá, nên phải nhờ đồng nghiệp dạy thay. Ông Thông khẳng định rằng, ông không hề ép giáo viên làm thay mình, do họ tự nguyện hỗ trợ hiệu trưởng?

Về những sự việc xảy ra ở Trường tiểu học Sa Nghe, ông Nguyễn Văn Trận, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Châu Thành, cho biết: sắp tới lãnh đạo Phòng GD-ĐT sẽ tìm hiểu cụ thể sự việc. Nếu chuyện có thật thì sẽ xem xét cắt phụ cấp đối với hiệu trưởng Nguyễn Kim Thông vì đã vi phạm quy chế của Bộ GD-ĐT. “Quy định hiệu trưởng phải đứng lớp là của Bộ GD-ĐT, vì vậy tất cả các hiệu trưởng phải thực hiện nghiêm túc” - ông Trận nói. Trưởng Phòng GD-ĐT cũng nói thêm rằng, bộ phận tổ chức và kế toán của phòng sẽ kiểm tra lại việc này, không chỉ đối với hiệu trưởng Trường tiểu học Sa Nghe mà tất cả hiệu trưởng ở các trường khác trên địa bàn huyện Châu Thành.

Dương ViỆt Đông

Từ khóa:
data:
Liên kết hữu ích
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục