Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Năm 2010, toàn huyện có hơn 400 chị được công nhận phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, hơn 500 chị có điều kiện, giúp đỡ các chị em nghèo tăng gia sản xuất bằng tiền, vàng, giống sản xuất… không tính lãi với tổng số tiền gần 600 triệu đồng.

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Bến Cầu đã triển khai thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội huyện nhà. Đặc biệt trong đó là việc nâng cao chất lượng hỗ trợ phụ nữ xoá đói giảm nghèo, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc ấm no, bình đẳng, tiến bộ.
![]() |
Buổi sinh hoạt- bình xét cho vay vốn của Chi hội phụ nữ ấp Long Phi - Long Thuận, Bến Cầu. |
Trong năm 2010 toàn huyện có hơn 400 chị được công nhận phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, hơn 500 chị có điều kiện, giúp đỡ các chị em nghèo tăng gia sản xuất bằng tiền, vàng, giống sản xuất… không tính lãi với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. Hội cũng đã phát động phong trào “gửi tiết kiệm tiền gửi” được chị em hội viên nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đóng góp với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Điển hình trong việc thực hiện phong trào này là Hội Phụ nữ xã Long Thuận. Hội đã tranh thủ từ các nguồn vốn, tạo điều kiện cho hơn 600 hội viên được vay vốn làm kinh tế gia đình với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng. Thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, có hơn 180 chị khá giúp cho hơn 130 chị phụ nữ nghèo có điều kiện vươn lên. Từ các nguồn vốn vay và phong trào “gửi tiết kiệm tiền gửi”, các chi, tổ, hội trong xã Long Thuận cũng làm nên nhiều việc đáng ghi nhận. Hội viên được vay vốn làm ăn, nhìn chung sử dụng đúng mục đích, thực hiện hoàn trả vốn, lãi đúng thời gian quy định. Tham gia phong trào “gửi tiết kiệm tiền gửi”, hằng tháng các chị đóng góp từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Tính đến nay có hơn 350 chị đóng góp với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng, gửi vào Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bến Cầu để xét giải quyết cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn được vay. Chị Phạm Thị Gái, ngụ ấp Long Phi được vay 10 triệu đồng từ năm 2008, chị đã mua một con bò sinh sản, sau gần 3 năm, chị đã có thêm 2 con nghé. Từ việc tích luỹ, vợ chồng chị nay đã mua được 0,5hecta đất sản xuất, đời sống gia đình thật sự ổn định, hằng tháng chị đều góp 50.000 đồng tham gia “gửi tiết kiệm tiền gửi”.
Chị Trần Thị Phượng cũng ngụ ấp Long Phi được Hội xét cho vay vốn từ năm 2000 (từ 1,5 đến 5 triệu đồng). Sau khi hoàn vốn xong, đầu năm 2009 chị lại được vay 25 triệu đồng để may quần áo, đem “bỏ mối” cho khách, thu nhập hằng ngày của chị từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Kinh tế ổn định, chị đủ sức nuôi hai đứa con đang theo học đại học. Hằng tháng chị đóng 100.000 đồng cho phong trào “gửi tiết kiệm tiền gửi”. Với chị Phượng và nhiều chị em phụ nữ vượt khó ở Bến Cầu, đây thực sự là một mô hình “tiếp sức” có ý nghĩa rất thiết thực, giúp chị em nghèo có cơ hội vươn lên.
NGUYỄN THIỆN