BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phụ nữ Hoà Thành chung tay bảo vệ môi trường 

Cập nhật ngày: 05/06/2023 - 08:25

BTNO - Bảo vệ môi trường đang là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Do đó, phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác này, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thị xã Hoà Thành tích cực tham gia nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phụ nữ tích cực tham gia đổi rác thải nhựa lấy quà.

Xác định việc nâng cao nhận thức cho phụ nữ giữ vai trò quan trọng, Hội LHPN thị xã Hoà Thành chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nội dung công tác hội gắn với bảo vệ môi trường tới hội viên, thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, trên nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo… Qua đó, hội viên tích cực tham gia, tạo nên phong trào có sức lan toả sâu rộng.

Ngoài việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về môi trường, các cấp Hội đẩy mạnh nhân rộng các mô hình hoạt động về bảo vệ môi trường, mang lại hiệu ứng xã hội tích cực, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Điển hình như phong trào “5 không, 3 sạch”, thực hiện “Tuyến đường cờ kiểu mẫu và đặt thùng thu gom rác thải”; tuyến đường đăng ký thu gom rác...

Với chủ đề “Phụ nữ Tây Ninh - Vì một Việt Nam xanh”, “Mỗi cơ sở Hội một công trình cây xanh”, 8/8 Hội Phụ nữ xã, phường trồng hơn 370 cây ăn quả, hoa giấy, hoàng yến, trâm ổi, hoa hồng và hoa kèn hồng trị giá 58 triệu đồng; vận động 1.146 hộ đăng ký thu gom rác thải và phát hơn 7.000 tờ rơi hướng dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; vận động người dân không sử dụng túi nhựa đi chợ, hạn chế sử dụng rác thải nhựa để bảo vệ môi trường.

Mô hình “Tổ phụ nữ sống xanh” tại đường Nguyễn Tri Phương, khu phố 4, phường Long Hoa với sự tham gia của 50 hộ dân. Trong quá trình tham gia mô hình, các hộ gia đình được nghe tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn phân loại rác thải và đổi rác thải nhựa lấy cây xanh. Đặc biệt, hơn 1.000 em học sinh của Trường tiểu học Lương Thế Vinh và Nguyễn Đình Chiểu (phường Long Hoa) tích cực tham gia mô hình, thu được hơn 1.000kg rác thải nhựa. 

Ngoài việc tổ chức đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn thị xã Hoà Thành phối hợp với các đơn vị thực hiện chương trình đổi rác thải nhựa lấy gạo, rau củ quả các loại. Hội còn duy trì mô hình “Tổ phụ nữ tiết kiệm xanh”, vận động chị em phụ nữ thu gom phế liệu bán hơn 8,5 triệu đồng. Số tiền này dùng để trao 20 phần quà gồm nhu yếu phẩm hỗ trợ 13 trường hợp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần trị giá 300.000 đồng); trao 3 suất học bổng cho các em nghèo hiếu học trị giá 1,5 triệu đồng. Mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy quà tết”, các cấp Hội thu được 250kg rác thải nhựa các loại, trao 310 phần quà tết, trị giá trên 38 triệu đồng.

Ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ sống xanh”.

Bà Đỗ Thị Lệ Hằng, ngụ phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành cho biết: “Tôi thường thu gom những vật dụng bỏ đi của gia đình như vỏ lon bia, nước ngọt, vỏ chai dầu ăn, chai nước tương… để đổi lấy quà. Chị em phụ nữ thường đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, hoạt động vui mà còn bổ ích, góp phần chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”.

Bà Nguyễn Xuân Thu, ngụ phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành nói: “Trong công tác bảo vệ môi trường nếu chỉ thu gom rác thải đúng quy định thôi chưa đủ, còn phải giữ gìn vệ sinh nơi khu vực mình sinh sống. Có như vậy môi trường mới trong lành”.

Các em học sinh cũng tích cực tham gia đổi rác thải nhựa lấy quà.

Bà Võ Thị Hạnh- Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hoà Thành chia sẻ: “Phong phú về hình thức, đa dạng về nội dung trong công tác tuyên truyền cùng với những mô hình, hoạt động hiệu quả, thiết thực, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn Thị xã đã tạo nên phong trào bảo vệ môi trường có sức lan toả sâu rộng đến cán bộ, hội viên và nhân dân, được cấp uỷ, chính quyền địa phương biểu dương, khen thưởng. Các hoạt động không những góp phần giữ gìn môi trường sống, còn xây dựng nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp thiết thực trong phong trào phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phương Thảo - Hà Quang