BAOTAYNINH.VN trên Google News

Phụ nữ nghèo vượt khó vươn lên, ổn định cuộc sống 

Cập nhật ngày: 24/03/2023 - 18:56

BTNO - Thời gian qua, Hội LHPN các cấp trên địa bàn thị xã Hoà Thành triển khai thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ phụ nữ nghèo vượt khó, vươn lên, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, bà Võ Thị Ngọc Điểm có tiền mua đồ về bán tạp hoá nhỏ và đầu tư nguyên liệu về đan đát.

Vượt khó vươn lên nhờ nguồn vốn vay ưu đãi

Hội LHPN phường Long Thành Bắc, thị xã Hoà Thành đa dạng các hoạt động nhằm giúp cho hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống gia đình. Trong đó, tăng cường hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ tài chính như: hỗ trợ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã, nguồn vốn đồng hành cùng phụ nữ nghèo, hỗ trợ vốn không lãi suất hay phối hợp với các ngành mở các lớp đào tạo nghề... Với những việc làm thiết thực đã góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Qua đó, xuất hiện nhiều gương điển hình vượt khó. 

Bà Võ Thị Ngọc Điểm năm nay 49 tuổi, ngụ khu phố Long Mỹ, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Bà là lao động chính, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả. Chồng bà bị bệnh thận giai đoạn cuối, phải chạy thận 3 lần/tuần, chi phí hơn 2.000.000 đồng/tháng. Mới đây, bà được cấp uỷ, chính quyền địa phương, Hội LHPN phường, các ngành vận động mạnh thường quân xây tặng căn nhà “Mái ấm tình thương”.

Dù khó khăn nhưng bà Điểm luôn có ý chí phấn đấu vươn lên. Hội LHPN phường tạo điều kiện hỗ trợ vốn không lãi suất 5 triệu đồng và vay lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hoà Thành 30 triệu đồng, bà Điểm làm mái che bán tạp hoá và mua nguyên liệu về đan đát. Hàng ngày, bà thức dậy lúc 5 giờ sáng để quét dọn nhà cửa và phụ bán căn-tin tại trường học, sau đó về nhà bắt tay vào việc chẻ nan đan đát và soạn lại các món hàng bán tạp hoá. Thu nhập bình quân mỗi ngày hơn 150.000 đồng, đủ trang trải cuộc sống hằng ngày, chi phí chạy thận cho chồng và nuôi con ăn học.

Bà Ngô Thị Ngọc Ánh- Chi Hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố Long Mỹ cho biết, bà Điểm là hội viên phụ nữ nghèo, luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bà thường xuyên tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, sinh hoạt chi, tổ hội, các hoạt động tại Chi hội Phụ nữ khu phố do Hội LHPN phường phát động.

Bà Nguyễn Thị Hiền- Chủ tịch Hội LHPN phường Long Thành Bắc cho biết, sự hỗ trợ từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội, vốn không lãi suất, đã giúp bà Điểm có nguồn vốn làm ăn. Bà đóng lãi và gửi tiết kiệm đúng quy định, cuộc sống ổn định hơn trước. Với sự kiên trì, nỗ lực vượt khó, bà Võ Thị Ngọc Điểm thật sự là tấm gương sáng về ý chí, tinh thần cần cù, chịu khó lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình.

Bà Trần Thị Ri vô cùng biết ơn và vui mừng khi được hỗ trợ con bò sinh sản.

Vươn lên nhờ được hỗ trợ bò sinh sản

Gia đình bà Trần Thị Ri, sinh năm 1958, ngụ khu phố Long Thành, phường Long Thành Trung, thị xã Hoà Thành thuộc diện hộ nghèo, gia đình không có đất sản xuất. Chồng bà Ri làm công giữ và chăm sóc vườn dừa, kiếm tiền trang trải cuộc sống nên cả gia đình ở tạm trong đất vườn dừa.

Bà Ri từng bị tai biến, đi lại khó khăn, mọi chi tiêu, sinh hoạt nhờ vào tiền kiếm được của chồng. Theo bà Ri, do hoàn cảnh nghèo khó nên gia đình không có điều kiện mua bò về nuôi. Vào năm 2016, được sự kết nối, giúp đỡ từ Hội LHPN phường Long Thành Trung, gia đình được hỗ trợ 1 con bò sinh sản từ Câu lạc bộ Nữ từ thiện Tây Ninh, vợ chồng bà vô cùng biết ơn và vui mừng.

Gia đình bà coi đây là cơ hội để thoát nghèo. Sau 8 tháng nhận bò, gia đình vui mừng có thêm con bê. Sau 7 năm, gia đình đã có đàn bò 15 con, đã bán 11 con, hiện có 4 con đang mang thai. Từ số tiền bán bò, gia đình trang trải cuộc sống, vượt qua khó khăn.

Bà Trần Thị Ri cho biết: “Việc nuôi bò không tốn chi phí nhiều, dễ nuôi, cỏ cho bò ăn trồng xen trong vườn dừa. Nhờ nuôi bò và tiền làm công của chồng, cuộc sống gia đình đã bớt vất vả. Trong thời gian tới tôi sẽ tặng lại Hội LHPN phường một con bò để hỗ trợ cho những trường hợp phụ nữ khó khăn như tôi”.

Bà Trần Kim Hường- Chủ tịch Hội LHPN phường Long Thành Trung cho biết: “Trên địa bàn phường, người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề buôn bán, thương mại dịch vụ, tuy nhiên vẫn còn nhiều chị em hội viên rất khó khăn. Đối với trường hợp của bà Trần Thị Ri dù cuộc sống gia đình khó khăn nhưng bà luôn phấn đấu vươn lên, vượt qua bệnh tật, phát triển kinh tế gia đình. Có thể nói, mô hình hỗ trợ bò sinh sản của Câu lạc bộ Nữ từ thiện Tây Ninh đã đạt được những kết quả khả quan; hỗ trợ đúng đối tượng, góp phần tạo việc làm, từng bước nâng cao thu nhập cho nhiều phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn”.

Phương Thảo