Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Phụ nữ Tây Ninh học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực
Thứ ba: 14:56 ngày 17/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Với tinh thần “Việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm”, 10 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng, kim chỉ nam cho hành động của các cấp Hội và hội viên phụ nữ tỉnh Tây Ninh.

Từ những việc làm giản dị, cụ thể trong đời sống hằng ngày đến các mô hình mang giá trị nhân văn sâu sắc, phong trào học và làm theo Bác trong hệ thống Hội ngày càng lan toả sâu rộng, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Tây Ninh thời đại mới: tự tin, trách nhiệm và tiến bộ.

Học Bác từ những việc làm giản dị

Xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, các cấp Hội đã cụ thể hoá bằng những nội dung phù hợp gắn với nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua tại địa phương. Hàng năm, 100% Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp đều xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác, đưa vào sinh hoạt định kỳ, lồng ghép vào các hoạt động của chi, tổ Hội. Hình thức tuyên truyền được đổi mới sinh động, thu hút hàng trăm ngàn lượt hội viên tham gia.

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh tổ chức được hơn 10.600 cuộc tuyên truyền với gần 600.000 lượt phụ nữ tham dự; hơn 1.000 tin, bài, 50 phóng sự, hàng ngàn gương người tốt, việc tốt được lan toả sâu rộng trên báo, đài, mạng xã hội và website Hội.

Hội LHPN thị xã Hoà Thành trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Việc học Bác được cụ thể hoá thành những hành động gần gũi như tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm trong cơ quan; sử dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả công việc; thực hành tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình và cộng đồng để gây quỹ học bổng, giúp nhau phát triển kinh tế.

Các mô hình tiết kiệm xoay vòng vốn, nuôi heo đất, thu gom ve chai gây quỹ học bổng Trần Thị Sanh… được duy trì hiệu quả ở tất cả các cấp Hội, thu hút trên 100.000 hội viên tham gia, tiết kiệm trên 7,8 tỷ đồng, trao hơn 12.000 suất học bổng, tặng tập, xe đạp, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo hiếu học.

Bà Nguyễn Thị Lãnh (sinh năm 1977), xã Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng là một trong những tấm gương trong học tập và làm theo Bác. Tháng 9.2019, trên đường đi làm, bà nhặt được túi xách bên trong có 60 triệu đồng.

Ngay sau đó, bà đã mang số tiền đến trụ sở Công an xã trình báo, nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi. Gần một tháng sau, Công an xã thông báo đã xác minh được chủ nhân và trao trả lại cho người bị mất.

“Tôi nghĩ đơn giản, tiền không phải của mình thì không thể dùng. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin rằng sống ngay thẳng, thật thà là cách tốt nhất để làm theo gương Bác”, bà Lãnh chia sẻ.

Hay như bà Nguyễn Thị Bích Hoa, hội viên phụ nữ phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành, nhiều năm qua âm thầm tham gia công tác từ thiện bằng tất cả tấm lòng.

Với suy nghĩ “giúp được ai đó bớt khó khăn, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống cũng là một cách học theo Bác”, từ năm 2020 đến nay, bà đã hỗ trợ hơn 500 triệu đồng vốn không lãi suất cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nấu hàng ngàn suất ăn chay tại các cơ sở bảo trợ, trao học bổng và sổ tiết kiệm cho trẻ mồ côi.

Những việc làm tuy giản dị nhưng mang nhiều ý nghĩa, góp phần lan toả tinh thần tương thân, tương ái và hình ảnh người phụ nữ sống đẹp, sống có ích trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa (thứ 3, từ phải sang) trao sổ tiết kiệm và nhu yếu phẩm cho trẻ mồ côi.

Bên cạnh đó, các mô hình như “Gia đình tôi học tập và làm theo Bác”, “Treo ảnh Bác Hồ”, “Mỗi ngày làm một việc có ích”, “Tiết kiệm xanh”, “Phụ nữ giúp nhau mua thẻ bảo hiểm y tế”, “Hũ gạo tình thương”, “Gian hàng 0 đồng”... được triển khai rộng khắp toàn tỉnh. Phong trào “Tết trồng cây”, “Chống rác thải nhựa” đã thu hút gần 46.000 hội viên tham gia, trồng hơn 11.000 cây xanh, vận động hàng ngàn túi vải, chai thuỷ tinh thân thiện môi trường. Toàn tỉnh tiết kiệm được hơn 2 tỷ đồng từ các hoạt động thu gom phế liệu, tiết kiệm điện, hỗ trợ gần 3.800 phụ nữ khó khăn.

Lan toả tinh thần trách nhiệm, yêu thương, chia sẻ

Không chỉ dừng lại ở hội viên, cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở luôn nêu cao vai trò gương mẫu, thấm nhuần tư tưởng của Bác, xem việc học tập và làm theo Bác là công việc hàng ngày. Các chi bộ, cơ quan Hội đều có sổ ghi mẩu chuyện về Bác, rút ra bài học và liên hệ thực tế công tác. Từ năm 2017 đến nay, chi bộ cơ quan tỉnh Hội không có cán bộ, đảng viên, hội viên vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. 100% đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Chia sẻ về kết quả nổi bật sau 10 năm triển khai, bà Phan Thị Thuỳ Vân- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định học và làm theo Bác là việc làm thường xuyên, lâu dài, cần được cụ thể hoá bằng hành động. Không chỉ tuyên truyền suông, Hội luôn lấy hiệu quả thực tiễn, sự chuyển biến về nhận thức, đạo đức, lối sống của hội viên, phụ nữ làm thước đo. Mỗi cán bộ, hội viên là một hạt nhân tích cực góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh và gần dân hơn”.

Hội LHPN tỉnh biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua, học tập và làm theo Bác giai đoạn 2020-2025.

Theo thống kê, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, toàn tỉnh đã biểu dương hơn 7.000 phụ nữ điển hình, hơn 100 tập thể và hàng chục mô hình tiêu biểu. Gần 18.000 chị đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu”; hơn 6.000 gương sáng được tuyên dương trên các lĩnh vực. Các chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nuôi heo đất vì học sinh nghèo”, “Tổ phụ nữ tương trợ nhau phát triển kinh tế” tiếp tục được duy trì hiệu quả, lan toả mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm, yêu thương, chia sẻ – đúng với đạo đức, phong cách của Bác Hồ.

Việc học và làm theo Bác ở phụ nữ Tây Ninh không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, từ cơ quan đến từng hộ gia đình. Với niềm tin sâu sắc vào tư tưởng của Người, bằng những hành động nhỏ bé nhưng ý nghĩa lớn, phụ nữ Tây Ninh đã và đang đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương ngày thêm văn minh, nghĩa tình, xứng đáng với truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam.

Vân Vũ

Tin cùng chuyên mục