Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Đó là ghi nhận sau khi một số trường THPT công bố kết quả thi thử THPT quốc gia. Thống kê cho thấy, điểm bài làm của thí sinh ở hầu hết các trường đều “từ thấp đến… rất thấp”.

Học sinh Trường Trần Đại Nghĩa trong kỳ thi thử.
Với Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, trong kỳ thi thử vừa qua, học sinh thi nhiều nhất 6 môn và ít nhất là 4 môn (để xét tốt nghiệp). Xét theo kết quả từng môn thi, có hơn 42% học sinh làm bài đạt từ 5 điểm trở lên đối với môn Ngữ văn. Cao nhất là môn Hoá học, tỷ lệ điểm từ 5 trở lên đạt hơn 93%.
Môn Toán, trong số 243 thí sinh dự thi, có 8 trường hợp đạt từ 0 đến 3 điểm và 35 trường hợp đạt từ 3 đến dưới 5 điểm. Bên cạnh đó, cũng có 112 thí sinh đạt từ 7 - 10 điểm. Môn Lịch sử chỉ có 20 thí sinh dự thi nhưng trong số đó có đến 14 thí sinh dưới 5, tương đương 70%. Chung cuộc, toàn trường có 55,9% thí sinh làm bài đạt dưới 20 điểm.
Theo tinh thần chung, sau khi kết thúc năm học, các trường THPT tiếp tục dạy thêm khoảng 6 tuần, đến ngày 26.6 mới nghỉ để học sinh chuẩn bị đi thi.
Riêng Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tuy có tổ chức dạy nhưng học sinh không đi học. Do đó, nhà trường quyết định để học sinh tự học, tự ôn tập ngoài nhà trường. Nhà trường sẽ thường xuyên cập nhật thông tin về kỳ thi và tải một số đề thi minh hoạ lên trang web của trường, học sinh có thể vào đó để tham khảo. Sau đó, trường sẽ cung cấp đáp án lên mạng.
Ở Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Hoà Thành), đại diện nhà trường cho biết, nếu tính cả điểm khuyến khích, ưu tiên thì toàn trường có 25 thí sinh trượt tốt nghiệp trong kỳ thi thử vừa qua. Thống kê cho thấy, các môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý, số lượng bài làm dưới điểm trung bình nhiều hơn so với các môn còn lại.
Điểm bài thi môn Ngữ văn cao hơn nhiều so với các môn học khác. Riêng môn Toán có 5 học sinh bị liệt (dưới 1 điểm). Hiện nhà trường đang tổ chức dạy bồi dưỡng, củng cố kiến thức cho học sinh. Mỗi ngày giáo viên dạy hai buổi: buổi sáng dạy đại trà, buổi chiều dành cho học sinh có học lực yếu.
Tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa (TP. Tây Ninh), theo lãnh đạo nhà trường, công tác tổ chức thi thử được thực hiện nghiêm túc, quản lý chặt chẽ việc sao in đề, coi thi, chấm thi nghiêm túc, đúng theo quy định, không để xảy ra sai sót nào. Điều bận tâm nhất hiện nay của nhà trường là chất lượng bài làm của học sinh còn thấp.
Trong tổng số hơn 300 thí sinh dự thi, toàn chỉ có vỏn vẹn 3 thí sinh đạt điểm (tổng cộng) từ 20 trở lên. Xét theo từng môn, điểm bài làm của học sinh có thể nói là quá thấp, bài làm ở tất cả các môn đều có từ 80 – trên 90% dưới điểm 5; riêng môn Sinh học có gần 97%. Hiện nay, Trường THPT Trần Đại Nghĩa đang tổ chức ôn tập cho học sinh.
Ở Trường THPT Châu Thành, kết quả thi thử cho thấy, toàn trường không có một học sinh nào đạt được 20 điểm trong số 4 môn thi. Có những thí sinh chỉ đạt có… 5,5 điểm và nhiều trường hợp khác là… 0. Lãnh nhà trường cho biết, do kết quả thi quá thấp nên nhà trường đang tăng cường dạy bồi dưỡng để củng cố kiến thức cho học sinh.
Cũng như một số trường khác, kết quả thi thử tại Trường THPT Trần Phú cũng không lấy gì làm sáng sủa. Đa số học sinh trường này làm bài thi kém. Đặc biệt, môn Tiếng Anh có tới 99,04% học sinh đạt dưới 5 điểm. Trong số 314 thí sinh dự thi chỉ có 27 thí sinh đạt hơn 20 điểm.
Hiện nay, do các trường báo cáo chưa đầy đủ nên Sở Giáo dục- Đào tạo chưa tổng hợp xong số liệu của toàn tỉnh, tuy nhiên có thể đoán trước một kết quả không mấy khả quan.
Nguyên nhân do đâu? Theo giải thích của một số cán bộ quản lý cũng như giáo viên trực tiếp đứng lớp, có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả đáng buồn trên. Người trong cuộc cho rằng điểm bài thi thấp là do đề thi quá khó. Theo lời của một cán bộ quản lý thì chính giáo viên trong trường cũng nhận định rằng đề thi khó, học sinh khó mà làm được.
Trong khi đó, ý kiến trái chiều lại cho rằng đề thi đáp ứng được cho một kỳ thi phục vụ cho hai mục đích. Tinh thần của việc ra đề thi năm nay là theo hướng tiếp cận năng lực, học sinh chỉ học thuộc lòng thì không vận dụng được kiến thức để làm bài.
Như vậy, đánh giá đề thi tại kỳ thi thử vừa qua còn những ý kiến khác nhau. (Cũng có ý kiến rằng, do đây là kỳ thi thử, điểm thi không phục vụ cho bất kỳ mục tiêu nào nên học sinh không tha thiết làm bài. Có em chỉ làm cho qua chuyện chỉ để tránh điểm liệt. Phải chờ đến kỳ thi thật vào tháng 7 thì thí sinh mới chính thức “vào trận”).
Trước đây, báo Tây Ninh từng có bài viết đề cập đến khâu ra đề thi cho kỳ thi THPT quốc gia. Nếu công tác này không được chuẩn bị kỹ lưỡng thì có thể nói rủi ro đang rình rập cả người dạy lẫn người học. Ra một đề thi phục vụ cho hai mục đích là không đơn giản.
Có một điều có thể giúp học sinh và giáo viên yên tâm hơn là, theo quy chế thì điều kiện để được công nhận tốt nghiệp năm nay có phần dễ hơn các năm về trước, do việc xét tốt nghiệp tính cả điểm học tập trung bình của lớp 12. Nếu tổng điểm bài thi tốt nghiệp thấp thì điểm trung bình của năm học có thể sẽ “cứu vớt” được.
VIỆT ĐÔNG