Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Quá nhiều rào cản trong việc ổn định tình hình Afghanistan
Thứ năm: 11:16 ngày 22/04/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tại nhiều quận, huyện, hơn phân nửa “số ghế” ở các cơ quan chính quyền chưa có người bố trí vì thiếu nguồn nhân lực, và cũng vì những người có năng lực lo ngại tình trạng an ninh không được đảm bảo.

Khi quân đội Mỹ quét sạch Taliban ra khỏi Marjah hồi tháng 2.2010, nhiều người hy vọng Kabul có thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đến nay vấn đề này vẫn diễn ra một cách chậm chạp khi có quá nhiều khó khăn không dễ gì vượt qua trong một sớm một chiều.

Tạo một cuộc hội thảo tổ chức tại Trung tâm huấn luyện thuỷ quân lục chiến ở Vịnh Quantico, bang Virginia, các quan chức chính phủ Mỹ và Afghanistan đã liệt kê ra “hàng tá” những rào cản và thách thức để xây dựng hệ thống chính quyền từ trung ương đến địa phương thật sự có năng lực và đáng tin cậy. Chính việc Kabul không thể xây dựng hệ thống chính quyền và bảo đảm an ninh ở những vùng được xem là “sạch bóng” Taliban là mối đe doạ lớn đối với chiến lược chống khủng bố mà Tổng thống Mỹ Barack Obama kỳ vọng.

70% cảnh sát Afghanistan chưa được huấn luyện. Ảnh: Getty.

Tại nhiều quận, huyện, hơn phân nửa “số ghế” ở các cơ quan chính quyền chưa có người bố trí vì thiếu nguồn nhân lực, và cũng vì những người có năng lực lo ngại tình trạng an ninh không được đảm bảo. Có một huyện, cuối năm ngoái chỉ bổ nhiệm được 5/75 vị trí, 6 tỉnh không có trụ sở làm việc cho tỉnh trưởng…

Bên cạnh đó, ngoài binh lính Mỹ, Taliban luôn nhắm vào các quan chức địa phương, bằng chứng là hôm 21.4, họ đã sát hại Phó Thị trưởng TP. Kandahar khi ông này đang cầu nguyện tại một thánh đường.

Một vấn đề mà Mỹ đang đau đầu hiện nay là năng lực của cảnh sát địa phương – lực lượng mà Mỹ và đồng minh NATO quan tâm nhất trong chiến lược gìn giữ an ninh. Thiếu tướng John Nicholson, người đứng đầu cơ quan hợp tác Pakistan – Afghanistan của Lầu Năm Góc tiết lộ, trong số 102.000 cảnh sát ở Afghanistan, thực chất chỉ có khoảng 30% đã trải qua các khoá huấn luyện.

Các quan chức chính phủ Mỹ và Afghanistan đều thừa nhận rằng, chính sự bất tài và tình trạng tham nhũng tràn lan đã khiến người dân không tin tưởng vào hệ thống chính quyền, toà án hiện nay. Đó cũng là nguyên nhân tại sao mà người Mỹ, dù đã chi khá nhiều tiền bạc, vẫn không thể thiết lập cái gọi là “cầu nối” giữa người dân và chính quyền.

Đ. Hoàng Thái

(Theo Reuters)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục