BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quán bị ném bom xăng, một người bị thương 

Cập nhật ngày: 21/02/2017 - 22:33

BTNO - Mới đây, một quán cóc nằm đối diện với Trường tiểu học Trần Quốc Toản (khu phố 5, phường I, TP.Tây Ninh) bị ném bom xăng, làm chủ quán bị bỏng.

Quán cóc, nơi xảy ra vụ ném bom xăng.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Em, 57 tuổi. Bà Em kể lại, như thường lệ khi bà vừa đến quán để chuẩn bị bán đồ ăn sáng cho khách. Trong lúc đang dọn dẹp cùng một người khác, bà bất ngờ bị ai đó quăng lửa vô người làm cháy áo, bỏng mặt và tay trái.

Được biết, bà Em thuê mặt bằng bán quán cóc được khoảng 3 năm, bán cùng quán với bà Em có bà Liễu; trong lúc xảy ra vụ việc, rất may bà Liễu không bị “dính bom xăng”.

Theo tin ban đầu, vào thời gian trên có 2 thanh niên điều khiển môtô chạy từ hướng ngã tư quốc tế đến trước quán bà Em và châm lửa đốt cháy 2 chai xăng (được đựng trong chai thủy tinh khoảng 250-500 ml), sau đó quăng vào bên trong quán. Rất may, vết bỏng của bà Em tương đối nhẹ, sau khi được sơ cứu, bệnh viện đã cho bà về nhà dưỡng bệnh.

Bà Em với vết bỏng trên cánh tay.

Bà Em cho biết, trong thời gian buôn bán bà không có mâu thuẫn gì với ai.

Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP.Tây Ninh điều tra làm rõ.

Sông Ninh