Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia tăng cường hợp tác 

Cập nhật ngày: 09/08/2024 - 23:17

Trong chương trình làm việc tại Vương quốc Campuchia, ngày 8/8, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã tới chào xã giao Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chào xã giao Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Tại cuộc gặp, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gửi lời chúc sức khỏe của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang tới Đại tướng Tea Seiha; khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp.

Quân đội và nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước. Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thông báo với Đại tướng Tea Seiha về việc phiên Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 7 đã diễn ra thành công tốt đẹp, với việc thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai hiệu quả một số trọng tâm hợp tác, như trao đổi đoàn các cấp; hợp tác bảo vệ biên giới, hải quân, cảnh sát biển với các cơ chế, hoạt động thiết thực, hiệu quả; đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại; phát huy hiệu quả cơ chế giao lưu, hợp tác; giao lưu sĩ quan trẻ.

Hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp tuyên truyền, giáo dục cho các thế hệ quân nhân Việt Nam và Campuchia về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân và Quân đội hai nước; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là cơ chế do ASEAN dẫn dắt; tiếp tục phối hợp, hỗ trợ hiệu quả đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Campuchia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam sinh sống, đầu tư, làm ăn tại Campuchia, qua đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội sở tại. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ, phối hợp đẩy nhanh việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Cuộc gặp diễn ra trong không khí thắm tình hữu nghị. (Ảnh: NGUYỄN HIỆP)

Về phần mình, Đại tướng Tea Seiha cảm ơn Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ, giúp đỡ Campuchia trong thời kỳ chiến tranh cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trong những năm gần đây, Quân đội nhân dân Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình hợp tác, giúp đỡ Campuchia đào tạo nguồn cán bộ, sĩ quan quân đội rất hiệu quả.

Đại tướng Tea Seiha bày tỏ hy vọng, thời gian tới, quan hệ giữa hai nước Campuchia và Việt Nam nói chung, cũng như hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng nói riêng sẽ tiếp tục được củng cố, vun đắp và phát triển tốt đẹp.

Trước đó, đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia để tưởng nhớ sự hy sinh vô cùng to lớn của quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và xây dựng đất nước Campuchia phồn vinh.

Cùng ngày, Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công ty viễn thông Metfone, doanh nghiệp do Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông quân đội Viettel đầu tư tại Vương quốc Campuchia từ năm 2006 và chính thức khai trương mạng di động Metfone vào năm 2009.

Đến nay, Metfone trở thành thương hiệu số 1, nhà mạng viễn thông lớn nhất Campuchia cả về thuê bao, doanh thu và mạng lưới tại Campuchia. Đồng thời, Metfone là một trong 5 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất Campuchia; tạo khoảng 30 nghìn việc làm.

Bên cạnh sản xuất kinh doanh, công ty cũng triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, như giúp đỡ người nghèo, xây dựng nhà thờ, nhà quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu và hy sinh tại Campuchia.

Nguồn NDO