Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quân khu 7: Kiểm tra toàn diện Tiểu đoàn 24 Quân y, Sư đoàn 5 

Cập nhật ngày: 30/09/2022 - 00:30

BTNO - Ngày 29.9, đoàn công tác Quân khu 7 do Đại tá Huỳnh Tấn Hùng- Chủ nhiệm Hậu cần làm trưởng đoàn đến kiểm tra toàn diện Tiểu đoàn 24 Quân y Sư đoàn 5.

Kiểm tra sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị tại Tiểu đoàn 24 Quân y.

Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Trịnh Ngọc Dục- Phó Sư đoàn trưởng, thủ trưởng 4 cơ quan Sư đoàn 5.

Trong thời gian 1 ngày, đoàn đã kiểm tra về: tổ chức biên chế, các bộ phận thuộc Tiểu đoàn Quân y; thực hiện nhiệm vụ trong thời bình, các văn kiện SSCĐ; các kế hoạch thường xuyên của Tiểu đoàn Quân y, hệ thống biển, bảng, hệ thống sổ sách, biển mẫu thống kê, báo cáo; thực hành triển khai đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo phân cấp và công tác tuyên truyền; thực hiện các chế độ chuyên môn (25 chế độ bệnh xá, trọng tâm là các chế độ chuyên môn chính); quản lý, sử dụng thuốc, trang bị quân y hiện có; công tác đăng ký thống kê báo cáo; kết quả thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Đội phẫu thuật cứu chữa cơ bản thực hành nội dung xử lý thương binh.

Kết thúc kiểm tra, Đại tá Huỳnh Tấn Hùng biểu dương ngành Quân y Sư đoàn 5 nói chung, Tiểu đoàn 24 Quân y nói riêng đã duy trì nghiêm 25 chế độ công tác bệnh xá, trong đó chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm, chế độ thường trực, chế độ cấp cứu, ra vào, chuyển viện; hệ thống sổ sách ban dược sạch sẽ, rõ ràng, chi tiết, sắp xếp thuốc vật tư trong kho gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, dễ tìm, dễ thấy, dễ kiểm tra.

Có kế hoạch xây dựng phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021-2022; Phòng khám Quân - Dân y triển khai được thế mạnh mũi nhọn về vật lý, phục hồi chức năng; cảnh quan đơn vị xanh, sạch, đẹp; chăn nuôi, sản xuất phát triển đi vào chiều sâu. Đơn vị đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lê Thuận