BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc hội nghe báo cáo việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu với ông Trần Tuấn Anh

Cập nhật ngày: 21/03/2024 - 18:52

Trước đó, ngày 5-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 972 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Trưa 21-3-2024, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khoá XV tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có công văn số 3431/TTKQH-TT về Thông cáo báo chí kết quả Kỳ họp.

Trong Kỳ họp, Quốc hội nghe Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Vào ngày 30-1, ông Trần Tuấn Anh có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

Đến ngày 5-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa, đơn vị bầu cử số 01 tỉnh Khánh Hòa.

   Căn cứ tờ trình của Ban Công tác đại biểu và kết quả biểu quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 5-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 972 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa.

Cũng tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khoá XV, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua: Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng;

Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Tháng 1-2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ông Trần Tuấn Anh sinh năm 1964, quê Quảng Ngãi. Trước khi thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV, ông Trần Tuấn Anh từng là ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Nguồn plo.vn