BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quốc vương Campuchia bổ nhiệm ông Hun Manet làm thủ tướng 

Cập nhật ngày: 07/08/2023 - 17:40

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã bổ nhiệm ông Hun Manet, con trai của Thủ tướng Hun Sen, làm tân thủ tướng hôm 7-8.

Ông Hun Manet sẽ kế vị cha mình với tư cách là nhà lãnh đạo mới của Campuchia trong 5 năm tới.

Theo sắc lệnh hoàng gia, Quốc vương Norodom Sihamoni bổ nhiệm tiến sĩ Hun Manet làm thủ tướng Vương quốc Campuchia trong nhiệm kỳ của quốc hội khóa VII.

Quốc vương Campuchia bổ nhiệm ông Hun Manet làm thủ tướng - Ảnh 1.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã bổ nhiệm ông Hun Manet, con trai của Thủ tướng Hun Sen, làm tân thủ tướng hôm 7-8. Ảnh: Reuters

Vài ngày sau chiến thắng áp đảo của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền trong cuộc bầu cử hồi tháng 7, ông Hun Sen, một trong những nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất thế giới, tuyên bố ông sẽ từ chức thủ tướng. 

Tuy nhiên, để chính thức trở thành tân thủ tướng Campuchia, ông Hun Manet và nội các mới phải vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ở quốc hội dự kiến được tổ chức vào ngày 22-8.

Sắc lệnh hoàng gia nêu rõ thủ tướng mới được bổ nhiệm chịu trách nhiệm chuẩn bị thành phần nội các để quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm. 

Ông Hun Manet sinh ngày 20-10-1977 tại làng Koh Thmar, huyện Memut, tỉnh Kampong Cham (nay là tỉnh Thbong Khmum). Ông kết hôn với bà Pich Chanmony có hai con gái và một con trai. 

Ông Hun Manet tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point (Mỹ) năm 1999 trước khi nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Trường ĐH Bristol (Anh). Trước đó, ông tốt nghiệp thạc sĩ tại Trường ĐH New York, cũng về kinh tế. 

Sau khi về nước phục vụ, ông đã thăng tiến nhanh chóng qua các cấp bậc của lực lượng vũ trang Campuchia, bắt đầu với Lực lượng đặc biệt Chống khủng bố quốc gia của Bộ Quốc phòng. Ông lần lượt được bổ nhiệm làm Phó tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Nguồn nld.com.vn