BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quỹ TDND Châu Thành: Kinh doanh tốt và tích cực hoạt động xã hội

Cập nhật ngày: 07/01/2012 - 12:36

Trong số các quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đang hoạt động ở tỉnh ta, QTDND Châu Thành vẫn là một đơn vị non trẻ (được thành lập vào tháng 6.2007). Do là đơn vị “Sinh sau đẻ muộn” nên QTDND Châu Thành đã gặp không ít những khó khăn trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường. Đã vậy, đây còn là thời điểm kinh tế thế giới khủng hoảng nên đã ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh tiền tệ. Nhưng bằng sự cần mẫn và nhạy bén trong kinh doanh, QTDND Châu Thành đã từng bước vượt khó vươn lên làm ăn có lãi.

Ngay trong năm đầu ra mắt, QTDND Châu Thành đã chịu lỗ 68 triệu đồng. Không những vậy, do đơn vị mới thành lập nên việc huy động vốn cũng rất thấp. Không chấp nhận kết quả này, năm 2008 Hội đồng Quản trị đã nhanh chóng đổi mới và cải tiến phương pháp làm việc. Song song đó, quỹ cũng thường xuyên đưa các thành viên Hội đồng Quản trị đi đào tạo, bổ sung và nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn. Với phương châm: “Trân trọng khách hàng, uy tín và sẵn sàng phục vụ”, đội ngũ nhân viên của quỹ luôn giao dịch nhiệt tình, phục vụ tận nơi đối với khách hàng tiền gửi, đồng thời không có thái độ vòi vĩnh, tiêu cực đối với khách hàng vay tiền. Nhờ vậy mà công việc kinh doanh ngày càng phát triển và bắt đầu có cổ tức chia cho thành viên.

Bà Đàm Phương Mai, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân Châu Thành (đứng thứ hai từ phải sang) tặng quà tết cho người nghèo ở thị trấn Châu Thành

Kể từ đó cho đến nay, QTDND Châu Thành luôn đạt các chỉ tiêu đề ra với mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Riêng trong năm 2011, Quỹ QTDND Châu Thành đã huy động nguồn vốn đạt 22,786 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch đề ra và tăng 33% so với năm 2010. Trong đó, vốn điều lệ là 1,25 tỷ đồng (đạt 100% so với kế hoạch, tăng 7,8% so với năm 2010), vốn huy động là 14,649 tỷ đồng (tăng 12,7% so với kế hoạch, tăng 29% so với năm 2010) và vốn vay Trung ương là 5,9 tỷ đồng. Tính đến ngày 31.12.2011, tổng dư nợ cho vay của QTDND Châu Thành là 20,723 tỷ đồng, hiệu suất sử dụng vốn đạt 91% so với tổng nguồn, đạt 118,42% so với kế hoạch năm 2011, tăng 37% so với năm 2010. Đặc biệt trong năm 2011, QTDND Châu Thành không có tình trạng nợ quá hạn. Từ thành công trên, QTDND Châu Thành đã thu về lợi nhuận sau thuế là 324 triệu đồng, đạt 115% so với kế hoạch của năm 2011 và nâng mức lương bình quân của mỗi nhân viên lên 3,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 12% so với thu nhập bình quân năm 2010. Bên cạnh đó, tỷ lệ chia cổ tức cũng được nâng lên. Cụ thể trong năm 2011, quỹ dự kiến sẽ chia cổ tức là 1,22%/tháng (14,64%/năm), đạt 101% so với kế hoạch đề ra.

Làm ăn có lãi, QTDND Châu Thành luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương. Trong năm qua, quỹ đã tặng 56 phần quà tết cho các gia đình nghèo và nạn nhân chất độc da cam ở 4 xã Thái Bình, An Bình, Trí Bình và thị trấn Châu Thành với tổng số tiền là 8,4 triệu đồng; hỗ trợ 10 triệu đồng để xây nhà tình thương cho một nhân viên của quỹ; đóng góp 4 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và nhiều hoạt động từ thiện khác.

HT