Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quyết liệt phòng, chống tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc 

Cập nhật ngày: 29/06/2019 - 08:56

BTNO - Ngày 28.6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc trên địa bàn tỉnh (từ ngày 16.3 – 15.6).

Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm; Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành.   

Ông Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Qua 3 tháng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm có liên quan đến tín dụng đen và cờ bạc, Công an tỉnh đã kịp thời tham mưu, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Các đơn vị, Công an huyện, thành phố tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện đợt cao điểm, tổ chức ra quân bóc gỡ, xóa các bảng quảng cáo cho vay tạo được hiệu ứng tích cực trong nhân dân.

Trong đó, đã phối hợp với cơ quan, ban ngành, đoàn thể ở địa phương bóc gỡ 565 băng rôn và xóa hơn 14.300 giấy quảng cáo trên trụ điện, hàng rào, thu giữ 325 card quảng cáo cho vay tiền; tổ chức gần 460 cuộc tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc với hơn 17.000 lượt người tham dự; phát hơn 22.000 tờ rơi thông báo, tuyên truyền trực tiếp qua hệ thống loa lưu động tại khu dân cư, khu công nhân về việc khuyến cáo người dân không vay tiền từ các tổ chức tín dụng đen.

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có liên quan đến tín dụng đen và cờ bạc, lực lượng chức năng đã tuần tra 1.408 cuộc, giải tán 126 nhóm tụ tập đêm khuya, 111 điểm đánh bạc nhỏ lẻ, yêu cầu 124 trường hợp viết cam kết không tiếp tục tham gia cờ bạc; bắt giữ 8 đối tượng dán, viết tờ rơi cho vay, 1 đối tượng cho vay lãi nặng, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Công an bắt 33 vụ, 66 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng; bắt 15 đối tượng có hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông.  

Đối với tội phạm cờ bạc, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp, lực lượng Công an đã bắt 202 vụ, 1.229 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới các hình thức số đề, lắc tài xỉu, đá gà, bầu cua… Cơ quan chức năng khởi tố 21 vụ, 162 bị can về tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc; xử phạt hành chính 660 đối tượng, số còn lại tiếp tục xác minh xử lý.  

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao những nỗ lực của lực lượng Công an trong việc chủ động đấu tranh mạnh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc, góp phần đáng kể trong việc ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng; nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường xử lý các đối tượng có hành vi dán, vẽ, phát tờ rơi quảng cáo cho vay không đúng quy định…  

Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh cho biết, tình hình tội phạm liên quan tín dụng đen, cờ bạc trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Sắp tới, các đơn vị cần tiếp tục quyết liệt đấu tranh với tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc, xác định đây là công việc thường xuyên. Đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm với nhiều hình thức phong phú, trong đó chú trọng công tác triển khai bóc gỡ, xóa các bảng quảng cáo cho vay. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cho vay lãi nặng…   

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen 9 tập thể, 22 cá nhân đã có thành tích trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, cờ bạc trên địa bàn tỉnh.

Phương Thảo