BAOTAYNINH.VN trên Google News

Quyết liệt thực hiện các giải pháp kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông 

Cập nhật ngày: 15/12/2023 - 14:18

BTN - Tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ tăng cả 3 tiêu chí, cần sớm có đánh giá, phân tích nguyên nhân và có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để kéo giảm trong thời gian tới.

Qua báo cáo của UBND tỉnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, nổi lên sự gia tăng của tội phạm, nhất là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; tội phạm về ma tuý, cờ bạc, lừa đảo qua mạng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ tăng cả 3 tiêu chí, cần sớm có đánh giá, phân tích nguyên nhân và có giải pháp quyết liệt, hiệu quả để kéo giảm trong thời gian tới.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Trãi trả lời nội dung đại biểu nêu về tình hình tội phạm, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận gần 1.300 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự

Theo báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023 (số liệu tính từ ngày 1.11.2022 đến 31.10.2023), lực lượng chức năng tiếp nhận gần 1.300 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, tăng 133 vụ so với năm 2022. Trong đó, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra gần 280 vụ (tăng 83 vụ so với năm 2022), đã làm rõ 259 vụ/449 đối tượng, đạt 99,2%.

Tội phạm về trật tự xã hội nổi lên như tội giết người xảy ra 42 vụ, làm chết 18 người, tăng 24 vụ so cùng kỳ. Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra 63 vụ, tăng 35 vụ so với năm 2022, thiệt hại hơn 326 tỷ đồng.

Đã xuất hiện tội phạm lừa đảo trên không gian mạng gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của người dân với phương thức, thủ đoạn tinh vi như lừa làm cộng tác viên các sàn thương mại điện tử nhưng thực chất để chiếm đoạt tài sản; chiếm tài khoản Facebook nhắn tin người thân, bạn bè yêu cầu chuyển tiền; đầu tư tiền ảo đa cấp…

Tình hình tệ nạn và tội phạm về ma tuý diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm tội đã và đang gia tăng các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Campuchia qua tuyến biên giới Tây Ninh, đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn.

Các đối tượng phạm tội liên kết với nhau tạo thành đường dây khép kín, mua bán, vận chuyển trái phép ma tuý với số lượng lớn, thủ đoạn hoạt động tinh vi hơn, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Điển hình, ngày 24.5.2023, Công an tỉnh chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý- Bộ Công an và lực lượng chức năng trong, ngoài nước triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý xuyên quốc gia, bắt 6 đối tượng, thu giữ 180kg ma tuý.

Trong nội địa, tình hình tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma tuý còn diễn ra nhiều, các đối tượng (độ tuổi chủ yếu từ 18-35) thường tụ tập tổ chức các tiệc ma tuý tại khách sạn, karaoke, nhà nghỉ, nhà cho thuê; có dấu hiệu chứa chấp, tạo điều kiện để các đối tượng sử dụng ma tuý của chủ các cơ sở.

Trong năm, Công an tỉnh bắt, khởi tố 309 vụ/572 bị can (tăng 35 vụ, 101 đối tượng), thu giữ 44,7kg heroin, 157,8kg ma tuý tổng hợp, 3 khẩu súng và một số tang vật có liên quan. 94/94 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có tệ nạn ma tuý, các cơ quan đơn vị đang quản lý gần 2.000 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma tuý.

Bình quân 2,8 ngày xảy ra một vụ tai nạn giao thông

Trong năm 2023, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản gần 42.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, tạm giữ trên 20.200 phương tiện; xử phạt vi phạm hành chính trên 33.300 trường hợp. Đáng chú ý là tình hình tai nạn giao thông đường bộ tăng cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Tại phiên thảo luận tổ của kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá X, đại biểu Võ Quốc Thắng cho rằng, tình hình an ninh trật tự nổi lên sự gia tăng của tội phạm, nhất là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; tội phạm về ma tuý, cờ bạc, lừa đảo qua mạng diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ tăng. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh và ngành chức năng đánh giá, phân tích nguyên nhân và có giải pháp kéo giảm tội phạm và tình hình tai nạn giao thông trong thời gian tới.

Trả lời nội dung này, Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh cho biết, về tình hình TNGT, qua thống kê 11 tháng năm 2023, Tây Ninh tăng cả 3 tiêu chí; đã xảy ra 160 vụ TNGT, 116 người chết, 68 người bị thương.

“Trong 11 tháng qua, bình quân cứ 2,8 ngày xảy ra một vụ tai nạn, cứ 1,3 vụ tai nạn làm chết một người. Có thời điểm 3 ngày liên tiếp xảy ra 3 vụ TNGT, chết 3 người. Từ năm 2022 về trước rất ít khi xảy ra tình trạng này nhưng gần đây thì tình hình tăng rất đáng lo ngại. Chúng tôi đang tham mưu Ban Chỉ đạo an toàn giao thông tỉnh tổ chức họp đánh giá rút kinh nghiệm, triển khai quyết liệt các giải pháp để siết lại”- Giám đốc Công an tỉnh thông tin.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi cũng cho biết thêm, qua thống kê các vụ TNGT xảy ra trên địa bàn tỉnh, số vụ xảy ra ở quốc lộ rất ít, tai nạn do phương tiện ô tô cũng rất ít mà chủ yếu là phương tiện mô tô và thường xảy ra ở các tuyến đường liên huyện, liên xã. Nguyên nhân do ý thức chấp hành luật giao thông kém, không quan sát khi sang đường, phần lớn là lỗi chủ quan.

Tội phạm tăng so với năm 2022, trong đó tội phạm về trật tự xã hội tăng 18% so cùng kỳ, như tội giết người, trộm cắp, lừa đảo… Giám đốc Công an tỉnh cho biết, tội phạm giết người tăng phần lớn do bức xúc, ghen tuông tình ái, mâu thuẫn trong làm ăn… Đây cũng là điều rất đáng lo ngại, theo tinh thần chỉ đạo chung của Bộ Công an, Công an tỉnh mở đợt cao điểm toàn diện, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trên cơ sở thực tế và dự báo tình hình an ninh trật tự trong nội địa, trên biên giới, Công an tỉnh có báo cáo riêng với Thường trực Tỉnh uỷ để chỉ đạo cụ thể các nhiệm vụ từ đây đến cuối năm.

Hải Đăng