Thời Sự - Chính trị   Thời Sự - Chính trị

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Thị xã Trảng Bàng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025:

Quyết tâm xây dựng đô thị mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch 

Cập nhật ngày: 30/07/2020 - 20:21

BTNO - Dấu ấn quan trọng của Đảng bộ thị xã Trảng Bàng trong nhiệm kỳ 2015-2020 là việc huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng đô thị loại IV năm 2020.

Sáng 30.7, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Trảng Bàng chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và thị xã Trảng Bàng qua các thời kỳ, cùng 299 đại biểu đại diện cho hơn 3.894 đảng viên thuộc 56 chi, đảng bộ trong toàn Đảng bộ thị xã.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Ngọc tặng hoa chúc mừng đại hội.

Ông Trương Nhật Quang, Bí thư Thị xã Trảng Bàng cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ thị xã Trảng Bàng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Kinh tế của thị xã tiếp tục phát triển, tiềm năng, lợi thế từng bước được khai thác, thành tích nổi bật là việc huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực của nhân dân.

Trên địa bàn thị xã có 03 khu công nghiệp và 01 khu chế xuất, có 250 dự án đầu tư đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.219,66 triệu USD và 6.022,91 tỷ đồng, có 27 dự án ngoài các khu công nghiệp.... góp phần giải quyết việc làm trên 50.000 lao động của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Thu ngân sách đạt 1.008 tỷ 842 triệu đồng, tăng bình quân trên 13,5%, hạ tầng giao thông, đô thị được quan tâm đầu tư; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, ước đến cuối năm 2020 có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Hưng Thuận và Phước Chỉ), vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Ông nhấn mạnh, với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Năng động - Sáng tạo - Phát triển”, đại hội sẽ đánh giá một cách toàn diện những thành tựu và hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Tập trung thảo luận đề ra phương hướng, mục tiêu và giải pháp cho nhiệm kỳ mới, hướng mục tiêu phấn đấu xây dựng Trảng Bàng là đô thị phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị, trong 5 năm tới Đảng bộ thị xã Trảng Bàng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm “Phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu thường xuyên”.

Biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng.

Theo đó, Đảng bộ thị xã phải đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, nhất là khắc phục triệt để tư duy nhiệm kỳ, thể hiện rõ quyết tâm, quyết liệt, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, mang tính đột phá.

Bên cạnh đó, ông Ngọc đề nghị xác định rõ tiềm năng lợi thế, thời cơ thuận lợi để định hướng phát triển. Khai thác tối đa từ các chương trình, dự án đầu tư của tỉnh trên địa bàn. Khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nâng chuỗi giá trị, chất lượng sản phẩm. Xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị nông thôn.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa mới.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung, chỉ tiêu quan trọng. Đồng thời trình bày tham luận liên quan đến các giải pháp lãnh đạo thực hiện mục tiêu nghị quyết đại hội; kinh nghiệm trong việc lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; xây dựng nông thôn mới...

Đại hội đã thống nhất 100% mục tiêu phát triển của nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Trảng Bàng là đô thị phát triển mạnh về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch.

Chiều cùng ngày, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Trảng Bàng nhiệm kỳ mới gồm 41 đại biểu.

Ngày mai, 31.7, đại hội tiếp tục thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội, lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tâm Giang- Ngô Mẫn