BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương khóa V 

Cập nhật ngày: 26/10/2022 - 14:37

Sáng 26.10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, nhiệm kỳ 2021-2026.

http://hanoimoi.com.vn/Uploads/images/tuandiep/2022/10/26/IMG_3620.JPG

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định của Ban Bí thư cho đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng qua các thời kỳ.

Theo quyết định của Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch kiêm nhiệm Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Chủ tịch chuyên trách Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương gồm: Chủ tịch Hội đồng, 5 Phó Chủ tịch và 29 Ủy viên. 5 Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thế Đức, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam; Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và Phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Trần Khánh Thành, nguyên Chủ nhiệm Khoa văn, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã quyết định tặng Bằng khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nhiệm kỳ 2016-2021.

Thay mặt Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao vai trò, vị trí và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương trong 4 nhiệm kỳ qua.

Lưu ý những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tạo bước đột phá trong hành động, khẳng định mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí quan trọng của mình, nhất là trong bối cảnh Đảng, Nhà nước đang đặc biệt coi trọng nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người, coi đây là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển trong giai đoạn mới.

http://hanoimoi.com.vn/Uploads/images/tuandiep/2022/10/26/IMG_3619.JPG

 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chúc mừng các đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, Hội đồng phát huy thành tựu đạt được trong 4 nhiệm kỳ qua, tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất trong hoạt động, khơi dậy tâm huyết, trí tuệ của các thành viên Hội đồng; tạo bước chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, cần tập trung xây dựng các quy chế hoạt động, quy chế phối hợp để phát huy sức mạnh tập thể của Hội đồng, của các cơ quan nghiên cứu lĩnh vực liên quan trên cả nước; khẩn trương xây dựng chương trình hành động nhằm cụ thể hóa sâu sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021; các nghị quyết của Trung ương..., tiếp tục góp phần giữ gìn và chấn hưng nền văn hóa nước nhà.

Trước mắt, Hội đồng cần tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, hệ giá trị con người Việt Nam và hệ giá trị gia đình Việt Nam thời kỳ mới; tổng kết thành tựu 50 năm nền văn học nghệ thuật Việt Nam...

Thay mặt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu tiếp thu, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng khẳng định, sẽ đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Ban Bí thư đã tin tưởng, giao phó.

Ngun hanoimoi.com.vn


Liên kết hữu ích