BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ra quân bảo đảm trật tự ATGT các ngày lễ, tết năm 2020  

Cập nhật ngày: 16/12/2019 - 19:54

BTNO - Sáng 16.12, tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu Xuân năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự lễ có Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Hòa Thành, Văn phòng Ban ATGT tỉnh cùng hơn 120 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh.

Lực lượng CSGT ra quân đảm bảo trật tự ATGT.

Theo kế hoạch, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15.12.2019 đến 14.2.2020 nhằm huy động tối đa phương tiện, lực lượng để đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, nhất là trong dịp Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Tua Hai, Noel 2019, lễ bắn pháo hoa đón chào năm mới 2020, lễ hội Xuân Núi Bà Đen, lễ Vía Đức chí tôn của tôn giáo Cao Đài; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ, đường thủy như: vận chuyển trái phép pháo nổ, vũ khí, chất nổ, chất cháy, hàng lậu, hàng cấm, tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật… 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Văn Trãi- Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc kế hoạch đợt cao điểm; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nêu cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định về trật tự ATGT cũng như chấp hành việc kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông; vận động nhắc nhở người dân hạn chế, không sử dụng lòng đường để tổ chức các đám tiệc gây cản trở giao thông, tiềm ẩn TNGT.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý đối với hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn như: vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, chuyển hướng không quan sát.

Chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phân luồng giao thông và bố trí lực lượng tổ chức chỉ huy, điều khiển giao thông tại các giao lộ, tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực tổ chức lễ hội,… để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Phạm Công – Tấn Lực

* Trước đó, Công an các huyện Tân Biên, Tân Châu cũng đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Canh Tý năm 2020.

CSGT Công an Tân Biên kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo kế hoạch, Đội CSGT cùng với Đội cảnh sát phòng, chống ma túy Công an huyện và công an các xã, thị trấn trong huyện Tân Biên sẽ phối hợp tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng trên tất cả các tuyến, nhất là quốc lộ 22B; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; trong đó tập trung xử lý mạnh các lỗi có nồng độ cồn và sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện… góp phần hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, mang lại cái Tết tươi vui, an toàn cho mọi người.

* Tại Tân Châu, phát biểu tại Lễ phát động thực hiện cao điểm được tổ chức vào sáng 16.12, ông Tạ Châu Lâm- Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng công an tổ chức triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự có hiệu quả trong đợt cao điểm.

Quang cảnh lễ phát động.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tập trung đấu tranh triệt xóa các băng, ổ, nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội; điều tra xử lý tội phạm, giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm và trật tự an toàn xã hội; phối hợp tuần tra vũ trang, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới; kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển pháo nổ, vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm…

Đức Thịnh - Công Điều