BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ra quân công tác dân vận năm 2017 

Cập nhật ngày: 17/07/2017 - 09:27

BTNO - Ngày 16.7, đồng loạt các địa phương trong tỉnh đã tổ chức ra quân vận động quần chúng năm 2017. Đợt ra quân kéo dài trong 10 ngày, từ 16 - 25.7.

*Ban Chỉ đạo công tác vận động quần chúng huyện Châu Thành chọn xã Hảo Đước, Phước Vinh và Biên Giới làm điểm ra quân.

Tại xã Hảo Đước, đến dự lễ có ông Nguyễn Minh Triều- Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Trịnh Văn Phước- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo huyện Châu Thành và Sư đoàn Bộ binh 5.

Đại biểu tham dự lễ ra quân làm công tác dân vận năm 2017- Ảnh Lê Thuận

Năm nay huyện Châu Thành có 885 cán bộ, chiến sĩ của các Đại đội trực thuộc Sư đoàn 5 về tham gia công tác dân vận tại các xã Hảo Đước, Phước Vinh và Biên Giới.
 
Riêng Đại đội bộ binh 40 huyện Châu Thành và Đại đội dân quân cơ động huyện phối hợp làm công tác dân vận tại 2 xã Thanh Điền và Hòa Hội.

Trong thời gian 10 ngày, các cán bộ, chiến sĩ cùng các cấp, ngành và nhân dân trong xã tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân địa phương tích cực tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; triển khai xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho người nghèo; sửa chữa 70 căn nhà; nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh thủy lợi…  đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, tạo tình cảm đoàn kết gắn bó giữa quân và dân.

Ngay sau lễ ra quân, cán bộ, chiến sĩ của các Đại đội trực thuộc Sư đoàn 5 và người dân xã Hảo Đước tiến hành sửa chữa, nâng cấp, vệ sinh các con đường trong ấp.

Gia Hân

* Tại xã Trường Tây (Hoà Thành), lễ ra quân thực hiện công tác dân vận năm 2017 có sự tham gia của lực lượng cán bộ, hội viên các ban ngành, đoàn thể, công an xã và lực lượng cảnh sát cơ động Công an tỉnh.

 Cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an phát quang đường giao thôn nông thôn..
Sau lễ ra quân, các lực lượng đã tiến hành quét dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm tại tuyến đường hẻm thuộc ấp Trường An.

Theo kế hoạch, các hoạt động diễn ra trong đợt công tác dân vận bao gồm: khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách; tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương, khai thông cống rãnh, vệ sinh môi trường; thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách…

K.K

* Huyện Dương Minh Châu chọn xã Phan làm điểm triển khai công tác dân vận. Đến dự lễ ra quân có bà Võ Thị Bạch Tuyết- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo công tác vận động quần chúng của tỉnh cùng đại diện lãnh đạo huyện Dương Minh Châu.

Sinh viên Mùa hè xanh Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) tham gia làm đường giao thông nông thôn ở xã Phan, huyện Dương Minh Châu.
Với phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, trong đợt ra quân dân vận năm 2017, xã Phan sẽ tổ chức các hoạt động như thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo; xây tặng 2 căn nhà đại đoàn kết; nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn…

Vũ Nguyệt

* Tại Gò Dầu, lễ ra quân làm công tác dân vận năm 2017 được tổ chức ở xã Thanh Phước. Đợt này, xã Thanh Phước có Đội K71 thuộc Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, Đại đội Dân quân cơ động của huyện, lực lượng công an huyện về tham gia với chính quyền và nhân dân địa phương.

Đại biểu tham dự lễ ra quân làm công tác dân vận tại xã Thạnh Phước.

Ngay sau lễ ra quân, cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng cùng các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân xã Thanh Phước tiến hành đào đắp, sửa chữa các tuyến đường của tổ 4, tổ 9, tổ 15 thuộc ấp Xóm Đồng với tổng chiều dài hơn 1.100 mét. Các ấp còn lại trên địa bàn xã Thanh Phước đều tiến hành ra quân nâng cấp, vệ sinh đường giao thông.

Được biết, trong thời gian 10 ngày làm công tác dân vận, xã Thanh Phước tổ chức các hoạt động như: bê tông xi măng, nâng cấp sỏi đá các tuyến đường; xây tặng 1 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách, 3 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; thực hiện thắp sáng đường quê; phát động phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc...

Lý Tài – Hồng Ân

* Đồng loạt 10 phường, xã trên địa bàn thành phố Tây Ninh cũng đã ra quân phối hợp làm công tác dân vận năm 2017 vào sáng 16.7.

Xã Thạnh Tân là địa phương được Thành phố chọn làm điểm. Ngoài cán bộ, hội viên và nhân dân xã Thạnh Tân, còn có sự tham gia của 30 chiến sĩ đến từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 90 chiến sĩ Đại đội dân quân cơ động thuộc Ban CHQS Thành phố.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng cán bộ, chiến sĩ và người dân trong xã cùng nhau đào đắp, dặm vá tuyến đường ở tổ 17, ấp Thạnh Trung. Tuyến đường này có nhiều ổ gà và thường bị sình lầy vào mùa mưa.

Người dân xã Thạnh Tân và cán bộ, chiến sĩ cùng đào đắp đường ở tổ 17, ấp Thạnh Trung.
Bên cạnh địa phương được chọn làm điểm, không khí ra quân ở các địa phương còn lại cũng diễn ra rất sôi nổi.
 
Điển hình như cán bộ và nhân dân phường III cùng tham gia phát quang, dọn dẹp vệ sinh tuyến đường Huỳnh Công Giản ở khu phố 7 và các tuyến hẻm ở khu phố 3; ở phường IV, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát môi trường Công an Tây Ninh cùng cán bộ và nhân dân dọn dẹp vệ sinh tuyến hẻm số 18, khu phố 5...

Theo kế hoạch của Thành phố, thực hiện công tác dân vận, các lực lượng tham gia sẽ phối hợp tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân, nhất là tuyên truyền mô hình “Phường, xã vì dân”; huy động cán bộ, người dân cùng các chiến sĩ tập trung đào đắp 1.300 mét đường bị hư hỏng; dọn dẹp vệ sinh trụ sở cơ quan, trường học, nhà bia tưởng niệm; đặt cống thoát nước, lắp đèn chiếu sáng và trồng hoa kiểng trên các tuyến đường.

* Trong đợt ra quân làm công tác vận động quần chúng năm 2017, ngày 16.7, UBND xã Bình Minh, Thành phố đã xây tặng căn nhà đại đoàn kết cho ông Nguyễn Hoàng Minh Sang, sinh năm 1974, ngụ ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, là hộ cận nghèo.

Chi phí xây nhà do Ni trưởng Thích Nữ Diệu Nghĩa - Viện chủ hệ thống các chùa Núi Bà Tây Ninh hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại gia đình góp thêm.

Ông Võ Thanh Quân- Bí thư Đảng ủy xã Bình Minh trao quà cho các em học sinh.
Cũng trong buổi sáng 16.7, Hội Đồng đội, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Khuyến học ấp Kinh Tế, xã Bình Minh tổ chức trao 150 phần quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 60.000 đồng.
 
Ngoài ra, các mạnh thường quân và các em học sinh còn ủng hộ tiền nuôi heo đất để tổ chức trao quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong năm sau.

Huy Hoàng - Thanh Vinh

* Tại lễ ra quân làm công tác vận động quần chúng ở xã Long Phước (Bến Cầu), gần 300 cán bộ, chiến sĩ Đại đội dân quân cơ động huyện Bến Cầu, Đại đội BB61, Đồn biên phòng 847 Long Phước, các ban ngành, đoàn thể xã và đông đảo người dân địa phương tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương tham gia tu bổ đường giao thông ở xã Long Phước.
Trong thời gian 10 ngày thực hiện công tác dân vận, Ban công tác vận động quần chúng xã Long Phước phối hợp với các lực lượng sửa chữa, dặm vá, vệ sinh 8 tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã với tổng chiều dài gần 5km; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho học sinh nghèo, các gia đình chính sách; trao tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; tổ chức các buổi tuyên truyền về nội dung, chương trình và tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Sau lễ ra quân, cán bộ, chiến sĩ và người dân ở địa phương tiến hành dặm vá tuyến đường giao thông nông thôn ở ấp Phước Đông với tổng chiều dài 700 m.

Nguyễn Thiện

* Tại sân vận động xã Gia Bình (Trảng Bàng), tham gia công tác dân vận năm nay có hơn 70 cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên các ban ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn xã.

Các lực lượng tham gia nạo vét, phát cỏ mương nước.

Hưởng ứng đợt ra quân lần này, xã Gia Bình dự kiến thực hiện 20 công trình tại 5/5 ấp của xã.
 
Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách ,pháp luật của Nhà nước, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, xã Gia Bình còn vận động người dân tham gia tốt các phong trào: chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đền ơn đáp nghĩa, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của xã, các lực lượng và người dân đã tổ chức phát quang bụi rậm, nạo vét mương, dọn vệ sinh tuyến đường dài gần 1.000 m...

Minh Dương